Theo dõi Báo Hànộimới trên

Ấn Độ: Siêu bão Fani chuẩn bị đổ bộ, 800.000 người sơ tán khẩn cấp

Bình Minh| 02/05/2019 13:48

(HNMO) – Ngày 2-5, khoảng 800.000 người dân Ấn Độ đã sơ tán khẩn cấp trước khi cơn bão mạnh mang tên Fani chuẩn bị đổ bộ vào khu vực duyên hải phía Đông nước này.


Hình ảnh bão Fani chụp từ vệ tinh.

Theo dự báo, bão Fani sẽ đổ bộ vào bang Odisha vào ngày mai, với sức gió có thể lên tới 205 km/h. Để ứng phó với cơn bão, các nhà chức trách Ấn Độ đã huy động hàng nghìn nhân viên thuộc các cơ quan phòng chống và xử lý thảm họa tới hỗ trợ người dân đang sinh sống tại các vùng trũng.

Khoảng 300 thuyền cứu hộ đã được huy động để sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ trong vòng 48 đến 72 giờ. Hơn 850 khu vực lưu trú đã được lập ra để bảo đảm sinh hoạt cho gần 1 triệu người tránh bão.

Các nhà chức trách khuyến cáo toàn bộ ngư dân của bang Odisha quay trở về đất liền, neo đậu tàu thuyền ở nơi an toàn và người dân nên ở trong nhà. Tất cả trường học trong khu vực đều đóng cửa.

Các bang ở khu vực phía Đông và Đông Nam Ấn Độ thường xuyên phải hứng chịu những cơn bão mạnh. Năm 2017, siêu bão Ockhi đổ bộ các bang Tamil Nadu và Kerala, Ấn Độ khiến gần 250 người thiệt mạng. Năm 1999, siêu bão nhiệt đới càn quét bang Odisha, cướp đi sinh mạng hơn 8.000 người.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ấn Độ: Siêu bão Fani chuẩn bị đổ bộ, 800.000 người sơ tán khẩn cấp

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.