Theo dõi Báo Hànộimới trên

Giá dầu thế giới giảm sâu

Bình Minh| 03/05/2019 07:17

(HNMO) - Chốt phiên giao dịch ngày 2-5, giá dầu thế giới ghi nhận đà giảm sâu, với mức giảm 2,8% so với phiên trước, xuống còn 61,81 USD/thùng, mức thấp nhất kể từ ngày 1-4.

Ảnh minh họa.


Trong phiên giao dịch, có thời điểm giá dầu WTI lao dốc 4%, xuống mức 60,95 USD/thùng. “62 USD là mốc rất quan trọng. Nếu giá dầu rơi khỏi ngưỡng này, nhiều khả năng mức giá sẽ nhanh chóng giảm thấp xuống còn 58 USD/thùng”, ông John Kilduff, chuyên gia phân tích tại quỹ đầu tư năng lượng Again Capital dự báo.

Cùng thời điểm chốt phiên giao dịch hôm qua, giá dầu Brent cũng giảm 2%, dao động quanh ngưỡng 70,7 USD/thùng.

Giá dầu thế giới đã lao dốc sau khi số liệu thống kê cho thấy lượng dầu thô tồn kho của Mỹ đã tăng 9,9 triệu thùng, trong khi sản lượng khai thác vẫn đang ở mức cao kỷ lục 12,3 triệu thùng/ngày.

Ngày 2-5, Mỹ đã chính thức chấm dứt cơ chế miễn trừ trong lệnh trừng phạt Iran, đồng nghĩa với việc 8 quốc gia và vùng lãnh thổ buộc phải ngừng nhập khẩu dầu từ quốc gia Trung Đông này.

Tuy nhiên, động thái trên không tác động lớn tới nguồn cung trên thị trường bởi sản lượng dầu thô của Mỹ vẫn dồi dào. Bên cạnh đó, theo giới quan sát, một số quốc gia xuất khẩu dầu mỏ chủ chốt khác sẽ bù đắp được sản lượng thiếu hụt do lệnh cấm vận Iran.

“Saudi Arabia, UAE và Nga sẽ lấp đầy khoảng trống về nguồn cung trên thị trường trong những tháng tới, khiến Mỹ tiếp tục gia tăng sức ép đối với Iran”, ông Paul Sheldon, cố vấn địa chính trị tại S&P Global Platts, công ty chuyên cung cấp thông tin về thị trường giao dịch hàng hóa và năng lượng nhận định.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Giá dầu thế giới giảm sâu

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.