Theo dõi Báo Hànộimới trên

Ấn Độ: Siêu bão Fani khiến gần 130 người thương vong

Hồng Anh| 04/05/2019 15:14

(HNMO) – Ít nhất 12 người thiệt mạng và 116 người bị thương sau khi siêu bão Fani đổ bộ bang Odisha, phía Đông Ấn Độ ngày 3-5.

Bão Fani làm bật gốc cây xanh ở thành phố Bhubaneswar.


Trước khi cơn bão đổ bộ, khoảng 1,2 triệu người dân Ấn Độ đã phải sơ tán khẩn cấp tới hàng nghìn cơ sở lưu trú tập trung.

Chỉ tính riêng tại thành phố Bhubaneswar, thủ phủ bang Odisha, đã có ít nhất 6 người thiệt mạng. Tại thành phố này, bão Fani đã làm bật gốc nhiều cây xanh, gây đình trệ giao thông và mất điện trên diện rộng.

Tại thành phố Puri, cơn bão đã phá hủy nhiều ngôi nhà, khiến 1 trẻ em thiệt mạng và ít nhất 30 người bị thương.

Sáng 3-5, bão Fani đã đổ bộ bang Odisha với sức gió hơn 200 km/h kèm theo mưa lớn. Đây là cơn bão mạnh nhất từng đổ bộ vào Ấn Độ trong 20 năm trở lại đây.

Năm 1999, một cơn bão mạnh đã càn quét bang Odisha trong suốt 30 giờ đồng hồ, khiến 10.000 người thiệt mạng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ấn Độ: Siêu bão Fani khiến gần 130 người thương vong

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.