Theo dõi Báo Hànộimới trên

Na Uy sơ tán toàn bộ 276 nhân viên giàn khoan Biển Bắc sau khi bị tàu đâm

Theo Bích Liên (TTXVN)| 07/06/2019 14:34

Ngày 7-6, Tập đoàn dầu khí quốc gia Na Uy Equinor đã phải sơ tán toàn bộ 276 nhân viên khỏi giàn khoan dầu Statfjord A tại Biển Bắc sau khi bị tàu tiếp tế PSV Sjoeberg đâm va.

Giàn khoan dầu ở Biển Bắc, Na Uy ngày 22-8-2018. Ảnh: REUTERS


Vụ việc xảy ra lúc 1h55 sáng 7-6 (theo giờ địa phương). Khi xảy ra va chạm, giàn khoan đang trong trạng thái không hoạt động. Vụ việc không gây thương vong.

Các nhân viên đã được sơ tán bằng trực thăng đến các giàn khoan gần đó, trong khi tập đoàn Equinor điều tra mức độ thiệt hại.

Người phát ngôn trung tâm phối hợp cứu hộ Na Uy cho biết: "Hiện không có nguy cơ nào đe dọa sự tồn tại của giàn khoan".

Tàu PSV Sjoeberg đã vào bờ mà không cần hỗ trợ. Trên tàu có 12 người.

Giàn khoan Statfjord A do tập đoàn Equinor vận hành, liên danh với tập đoàn ExxonMobil. Mỗi bên đóng góp lần lượt 44,3% và 21,4% cổ phần. Số cổ phần còn lại do hai đơn vị của công ty năng lượng Spirit Energy góp vốn. Giàn khoan Statfjord A đi vào hoạt động từ năm 1979 và là một trong số các giàn khoan khai thác lâu đời nhất vẫn còn hoạt động ở Biển Bắc.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Na Uy sơ tán toàn bộ 276 nhân viên giàn khoan Biển Bắc sau khi bị tàu đâm

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.