Theo dõi Báo Hànộimới trên

Thổ Nhĩ Kỳ cách chức Thống đốc Ngân hàng trung ương

Quỳnh Phương| 07/07/2019 07:24

(HNM) - Ngày 6-7, công báo chính thức của Thổ Nhĩ Kỳ đã đăng tải sắc lệnh của Tổng thống Tayyip Erdogan về việc cách chức Thống đốc Ngân hàng trung ương và bổ nhiệm Phó Thống đốc vào vị trí này.

Theo sắc lệnh trên, ông Murat Cetinkaya, giữ chức Thống đốc Ngân hàng trung ương Thổ Nhĩ Kỳ từ năm 2016, đã bị cách chức. Phó Thống đốc Murat Uysal được bổ nhiệm để thay thế vị trí của ông Cetinkaya. Mặc dù không đưa ra nguyên nhân chính thức dẫn đến quyết định cách chức, song dư luận Thổ Nhĩ Kỳ suy đoán rằng, ông Cetinkaya có thể bị loại khỏi Chính phủ do không thực hiện chính sách cắt giảm lãi suất.

Thống đốc Ngân hàng trung ương Thổ Nhĩ Kỳ trước đó đã phải đối mặt với sức ép từ Tổng thống Erdogan về việc hạ thấp lãi suất để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Trong tuyên bố được đưa ra cùng ngày, Ngân hàng trung ương Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định sẽ tiếp tục hoạt động một cách độc lập và thống đốc mới sẽ tập trung vào mục tiêu then chốt là ổn định giá cả.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thổ Nhĩ Kỳ cách chức Thống đốc Ngân hàng trung ương

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.