Theo dõi Báo Hànộimới trên

Máy bay Canada gặp sự cố nhiễu động, 35 người bị thương

Hồng Anh| 12/07/2019 09:17

(HNMO) - Ngày 11-7 (theo giờ địa phương), một chiếc máy bay chở 284 người của hãng hàng không Air Canada đã phải hạ cánh khẩn cấp do sự cố nhiễu động.

Máy bay của hãng hàng không Air Canada (ảnh minh họa).

Chiếc máy bay đã gặp sự cố khi đang trong hành trình từ Vancouver đến Sydney. Phi công đã điều khiển máy bay hạ cánh khẩn cấp tại sân bay quốc tế Daniel K. Inouye.

Có 284 người đi trên máy bay, bao gồm 269 hành khách và 15 thành viên phi hành đoàn. Ít nhất 35 người đã bị thương trong sự cố này.

“Sự cố nhiễu động xảy ra rất nhanh. Nhiều người bị va vào trần máy bay, la hét, hoảng loạn”, hành khách Michael Bailey kể lại.

Trong thông cáo, hãng hàng không Air Canada cho biết, sự cố xảy ra ở độ cao khoảng 11.000m, ở vị trí cách thủ phủ Honolulu của bang Hawaii 966km về phía Tây Nam. 

Sau khi máy bay hạ cánh khẩn cấp, các nhân viên y tế đã có mặt kịp thời để hỗ trợ các hành khách và phi hành đoàn.

Khi rơi vào vùng nhiễu động, máy bay có thể bị hạ độ cao đột ngột hoặc rung lắc mạnh. Phần lớn các máy bay hiện đại đã được thiết kế để chống nhiễu động mạnh và phi công được huấn luyện để kiểm soát tình huống này nhằm hạn chế tối đa ảnh hưởng tới hành khách.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Máy bay Canada gặp sự cố nhiễu động, 35 người bị thương

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.