Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nga hủy bỏ biện pháp trừng phạt Thổ Nhĩ Kỳ

Thùy Chi| 27/07/2019 07:16

(HNM) - Ngày 25-7 (giờ địa phương), Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký sắc lệnh hủy bỏ biện pháp trừng phạt đặc biệt với Thổ Nhĩ Kỳ, vốn được áp đặt từ tháng 1-2016 sau vụ lực lượng không quân Ankara bắn hạ máy bay chiến đấu Nga tại Syria hồi tháng 11-2015.

Sắc lệnh của ông chủ Điện Kremlin đề cập tới việc Nga thông báo cho Thổ Nhĩ Kỳ việc khôi phục một phần Hiệp định giữa Chính phủ Liên bang Nga và Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ liên quan đến các điều kiện đi lại của công dân hai nước.

Cụ thể, công dân Thổ Nhĩ Kỳ mang hộ chiếu công vụ hoặc hộ chiếu đặc biệt được phép tới Nga công tác ngắn hạn mà không cần xin thị thực.

Quan hệ giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ được đánh giá là đang có sự phát triển trở lại sau cuộc khủng hoảng ngoại giao năm 2015.

Cùng ngày, ông Alexander Mikheev, Tổng Giám đốc Tập đoàn Xuất khẩu vũ khí Nga Rosoboronexport cho biết, Mátxcơva và Ankara đã bắt đầu thảo luận về việc sản xuất các chi tiết của hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Nga cũng đã hoàn thành một phần nghĩa vụ theo hợp đồng cung cấp hệ thống S-400 cho Thổ Nhĩ Kỳ với việc hoàn tất vận chuyển lô hàng đầu tiên của hệ thống này. 


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nga hủy bỏ biện pháp trừng phạt Thổ Nhĩ Kỳ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.