Theo dõi Báo Hànộimới trên

Mỹ phát lệnh bắt tàu chở dầu Iran ngay khi vừa được trả tự do

Dương Thùy| 18/08/2019 07:24

(HNM) - Bộ Tư pháp Mỹ đã phát lệnh bắt giữ tàu chở dầu Grace 1 của Iran sau khi con tàu vừa được Gibraltar trả tự do theo phán quyết của tòa án. Tàu Grace 1 được thả ngày 16-8 và rời khỏi vùng lãnh thổ Gibraltar của Anh sau hơn một tháng bị bắt giữ tại đây. Con tàu được cho là đã lập tức nhằm hướng biển Địa Trung Hải với cái tên mới Adrian Darya.

Tàu chở dầu Grace 1 của Iran. Ảnh: Reuters

Tuy nhiên theo đài Sputnik (Nga), cùng ngày, Bộ Tư pháp Mỹ đã phát lệnh bắt giữ lại con tàu này. Theo lệnh bắt, toàn bộ số dầu trên tàu và 995.000 USD trong một tài khoản tại ngân hàng Mỹ đều bị tịch thu do vi phạm Đạo luật Quyền lực kinh tế khẩn cấp quốc tế (IEEPA), gian lận ngân hàng, rửa tiền và các đạo luật tịch thu tài sản hậu thuẫn khủng bố.

Mỹ được cho là đã thực hiện nỗ lực cuối cùng để bắt giữ tàu Grace 1 chỉ một giờ trước khi Gibraltar sẵn sàng trả tự do cho con tàu. Bộ trưởng Ngoại giao Iran Javad Zarif tuyên bố đây là hành động "cướp biển".

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mỹ phát lệnh bắt tàu chở dầu Iran ngay khi vừa được trả tự do

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.