Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bắt giữ đối tượng đặt bom giả gây gián đoạn giao thông ở New York

Theo Bích Liên (TTXVN/Vietnam+)| 18/08/2019 15:57

Đối tượng tên là Larry K. Griffin II, 26 tuổi, đã bị cảnh sát thành phố bắt giữ sau khi đặt 3 thiết bị khả nghi tại ga tàu điện ngầm Fulton Street ở khu vực hạ Manhattan và gần WTC.

Cảnh sát Mỹ cho biết một thanh niên vô gia cư đã bị cáo buộc đặt bom giả gây gián đoạn giao thông nghiêm trọng ở thành phố New York.

Đối tượng tên là Larry K. Griffin II, 26 tuổi, đã bị cảnh sát thành phố bắt giữ sau khi đặt 3 thiết bị khả nghi tại ga tàu điện ngầm Fulton Street ở khu vực hạ Manhattan và gần Trung tâm Thương mại Thế giới (WTC) sáng 16-8.

Ga tàu điện ngầm Fulton Street là một trạm trung chuyển nhộn nhịp và chỉ nằm cách WTC vài tòa nhà. Nhiều nơi trong thành phố đã được đặt trong tình trạng báo động trong 2 giờ liền. Ga Fulton Street đã nhanh chóng sơ tán toàn bộ hành khách.

Dịch vụ trên hai tuyến đường sắt của ga đã phải đình trệ, trong khi mọi đoàn tàu trên các tuyến khác đi qua ga này cũng phải tạm ngừng hoạt động. Tuy nhiên, cảnh sát đã phát hiện các thiết bị khả nghi trên là những nồi cơm điện rỗng, cùng mẫu mã.

Truyền thông Mỹ cho biết đối tượng Griffin từng sống tại Bruno, bang Tây Virginia. Sở cảnh sát hạt Logan của bang này cho biết Griffin là đối tượng có nhiều tiền án tiền sự. Griffin từng bị bắt giữ ít nhất 3 lần trong vòng 8 năm qua với các cáo buộc như sở hữu các vật liệu cấm và dụ dỗ trẻ em. Y từng bị truy tố về hai tội danh.

Ngoài ra, Griffin cũng đang đối mặt với một lệnh bắt giữ vì không ra trình diện trong quá trình tại ngoại chờ xét xử.

Hiện cảnh sát chưa xác định được động cơ của việc đặt bom giả này.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bắt giữ đối tượng đặt bom giả gây gián đoạn giao thông ở New York

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.