Theo dõi Báo Hànộimới trên

Mỹ sẽ tăng thuế lên 30% đối với 250 tỷ USD hàng Trung Quốc

Hồng Anh| 24/08/2019 08:45

(HNMO) - Ngày 23-8 (theo giờ địa phương), Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tuyên bố sẽ nâng thuế từ 25% lên 30% đối với 250 tỷ USD hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc.

Ảnh minh họa.

Dự kiến, kế hoạch tăng thuế này sẽ có hiệu lực kể từ ngày 1-10 tới. Trong thông báo, ông Trump cũng đe dọa sẽ tiếp tục tăng thuế từ 10% lên 15% đối với tổng lượng hàng hóa Trung Quốc còn lại, trị giá khoảng 300 tỷ USD kể từ ngày 1-9. 

Tuyên bố nói trên được đưa ra chỉ ít giờ sau khi Ủy ban Chính sách thuế quan thuộc Quốc vụ viện Trung Quốc thông báo, Bắc Kinh sẽ áp thuế bổ sung đối với lượng hàng hóa trị giá 75 tỷ USD của Mỹ. 

Theo đó, kể từ ngày 1-9, hơn 5.000 mặt hàng của Mỹ xuất khẩu sang Trung Quốc sẽ phải chịu mức thuế bổ sung từ 5% đến 10%. Ngoài ra, kể từ ngày 15-12, Trung Quốc sẽ áp thuế bổ sung 25% đối với ô tô nhập khẩu từ Mỹ và 5% đối với linh kiện ô tô.

Động thái “ăn miếng trả miếng” mới nhất đã tiếp tục làm leo thang căng thẳng thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới, khiến thị trường tài chính chao đảo. 

Trong phiên giao dịch đêm qua, thị trường chứng khoán Mỹ đã chìm trong sắc đỏ khi tất cả các chỉ số chủ chốt đều giảm điểm mạnh. Chỉ số Dow Jones lao dốc 2,4%, S&P500 giảm 2,6% và Nasdaq “bốc hơi” 3% giá trị.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mỹ sẽ tăng thuế lên 30% đối với 250 tỷ USD hàng Trung Quốc

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.