Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tổng thống Mỹ hủy chuyến thăm Ba Lan để ứng phó với bão Dorian

Quỳnh Chi| 31/08/2019 07:08

(HNM) - Ngày 30-8, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã hủy kế hoạch tham dự các hoạt động kỷ niệm kết thúc Chiến tranh thế giới thứ hai tại Ba Lan, nhằm tập trung ứng phó với cơn bão Dorian sắp đổ bộ vào Mỹ.

Trong thông báo tại Nhà Trắng, Tổng thống D.Trump cho biết ông đã cử Phó Tổng thống Mike Pence tới Ba Lan để tham dự các sự kiện nói trên. Tổng thống D.Trump sẽ ở lại Mỹ để bảo đảm tập trung mọi nguồn lực của chính phủ liên bang nhằm ứng phó với cơn bão đang đến. 

Theo Trung tâm Dự báo bão quốc gia (NHC), vào cuối ngày 29-8, bão Dorian đang cách vùng lãnh thổ Puerto Rico của Mỹ khoảng 354km về phía Tây Bắc, với sức gió mạnh 165km/giờ. NHC cho rằng bão Dorian có thể mạnh cấp 4 khi đổ bộ vào vị trí giữa Florida Keys và miền Nam bang Georgia vào tối 1-9 hoặc sáng 2-9, với sức gió mạnh 200km/giờ.

Thống đốc bang Florida, ông Ron DeSantis đã ban bố tình trạng khẩn cấp tại các hạt miền Đông và miền Trung của bang này. Dọc bờ biển phía Đông của Florida, người dân đã bắt đầu tích trữ thực phẩm, nước và nhiên liệu đề phòng bão. Chính quyền các hạt miền Đông và miền Trung ven biển đã phân phát bao cát cho người dân.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tổng thống Mỹ hủy chuyến thăm Ba Lan để ứng phó với bão Dorian

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.