Theo dõi Báo Hànộimới trên

Trưởng Đặc khu Hành chính Hồng Kông rút lại dự luật dẫn độ

TTXVN| 05/09/2019 07:04

Tại cuộc họp ngày 4-9, Trưởng Đặc khu Hành chính Hồng Kông (Trung Quốc) Lâm Trịnh Nguyệt Nga đã chính thức rút lại dự luật dẫn độ gây tranh cãi trong nhiều tháng qua. Động thái trên được đưa ra sau khi Liên minh công đoàn Hồng Kông phát động cuộc bãi khóa, tổ chức đình công tại công viên Tamar, quận Admiralty. Có khoảng hơn 40.000 người tham gia cuộc đình công ngày 3-9.

Trưởng Đặc khu hành chính Hong Kong (Trung Quốc), bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga phát biểu tại Hong Kong ngày 13-8. Ảnh: THX/TTXVN

Ngày 13-9 là thời hạn để chính quyền Hồng Kông đáp ứng 5 yêu sách. Nếu chính quyền đặc khu không đáp ứng, Liên minh công đoàn sẽ tiếp tục hành động, trong đó có thể kéo dài hoạt động bãi công, bãi thị và bãi khóa.

Các nhà tổ chức hiện đã lên lịch cho các cuộc biểu tình vào những ngày cuối tuần tại một số khu vực ở Hồng Kông trong tháng này.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Trưởng Đặc khu Hành chính Hồng Kông rút lại dự luật dẫn độ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.