Theo dõi Báo Hànộimới trên

Mỹ kêu gọi Triều Tiên trở lại đàm phán hạt nhân

Kim Phượng| 08/09/2019 07:17

(HNM) - Theo AP ngày 7-9, Đặc phái viên Mỹ về Triều Tiên Stephen Biegun đã kêu gọi Bình Nhưỡng dừng các động thái thù địch và quay trở lại bàn đàm phán về phi hạt nhân hóa. Trong bài phát biểu tại Đại học Michigan, ông Biegun cho rằng, cả Mỹ và Triều Tiên cần phối hợp để bảo đảm tiến trình phi hạt nhân hóa và hòa bình trên bán đảo Triều Tiên.

Cũng trong bài phát biểu, ông Biegun đã đề cập tới mối đe dọa gia tăng trong khu vực liên quan tới chương trình hạt nhân của Triều Tiên như khả năng Nhật Bản hay Hàn Quốc cân nhắc trang bị các năng lực hạt nhân để phòng vệ. Theo Đặc phái viên Biegun, nếu căng thẳng được hạ nhiệt, quân đội Mỹ đóng tại Hàn Quốc sẽ không còn phải duy trì ở trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu.

Bài phát biểu của Đặc phái viên Biegun được đưa ra trong thời điểm cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa giữa Mỹ và Triều Tiên vẫn bế tắc. Trong thời gian qua, Bình Nhưỡng đã tiến hành tổng cộng 7 vụ phóng thử các vật thể bay mà phương Tây cho là tên lửa đạn đạo tầm ngắn.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mỹ kêu gọi Triều Tiên trở lại đàm phán hạt nhân

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.