Theo dõi Báo Hànộimới trên

Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ thông qua nghị quyết về luận tội Tổng thống

Hồng Anh| 13/09/2019 07:49

(HNMO) – Ngày 12-9 (theo giờ địa phương), với 24 phiếu thuận và 17 phiếu chống, Ủy ban Tư pháp thuộc Hạ viện Mỹ đã thông qua nghị quyết chính thức hóa một cuộc điều tra có thể dẫn tới việc đưa Tổng thống Mỹ Donald Trump ra luận tội.

Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Ủy ban gồm 41 thành viên đã nhất trí sẽ mở các phiên điều trần trong quá trình điều tra, chất vấn nhân chứng và đẩy nhanh các cuộc điều tra trong nhiều lĩnh vực có thể gây căng thẳng chính trị đối với Tổng thống Donald Trump và Quốc hội nước này.

Phát biểu trước báo giới sau vòng bỏ phiếu, Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ Jerrold Nadler cho biết: “Chúng tôi sẽ bắt đầu một loạt phiên điều trần trong tuần tới xoay quanh các cáo buộc tham nhũng và lạm dụng quyền lực đối với Tổng thống”.

Theo quy định của Mỹ, để Hạ viện phê chuẩn nghị quyết về luận tội Tổng thống cần ít nhất 218 phiếu thuận. 

Nếu được thông qua tại Hạ viện, nghị quyết này sẽ được chuyển lên Thượng viện và được phê chuẩn nếu hội đủ 2/3 tổng số phiếu tại Thượng viện. 

Tuy nhiên, do đảng Cộng hòa của Tổng thống Donald Trump hiện đang nắm quyền kiểm soát Thượng viện nên điều này khó có thể xảy ra.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ thông qua nghị quyết về luận tội Tổng thống

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.