Theo dõi Báo Hànộimới trên

Afghanistan: Đánh bom gần trụ sở cơ quan tình báo, 115 người thương vong

Hồng Anh| 19/09/2019 13:34

(HNMO) – Ngày 19-9, một vụ đánh bom xe nhằm vào trụ sở cơ quan tình báo quốc gia Afghanistan đã khiến ít nhất 20 người thiệt mạng và 95 người bị thương.

Hiện trường vụ đánh bom.

“Sáng nay, một chiếc xe chứa bom đã tấn công trụ sở cơ quan tình báo quốc gia tại Qalat, tỉnh Zabul. Một bệnh viện của địa phương gần cơ quan này cũng đã bị phá hủy”, ông Rahmatullah Yarmal, Thống đốc tỉnh Zabul xác nhận.

Vụ đánh bom nhằm vào cơ quan tình báo là vụ tấn công thứ ba do Taliban tiến hành trong tuần này. Trong hai vụ tấn công trước tại tỉnh Parwan và thành phố Kabul, gần 50 người đã thiệt mạng và hàng chục người bị thương.

Tình hình bất ổn an ninh đang có xu hướng gia tăng tại Afghanistan sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố ngừng các cuộc đàm phán với Taliban và Afghanistan chuẩn bị tiến hành cuộc bầu cử Tổng thống vào ngày 28-9 tới.

Nhóm Taliban đã đe dọa sẽ tấn công các điểm bỏ phiếu và các địa điểm tổ chức chiến dịch tranh cử của các ứng viên nhằm gây sức ép lớn đối với chính quyền. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Afghanistan: Đánh bom gần trụ sở cơ quan tình báo, 115 người thương vong

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.