Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bộ trưởng phụ trách An ninh Indonesia bị đâm bằng dao

Hồng Anh| 10/10/2019 14:11

(HNMO) – Ngày 10-10, lực lượng Cảnh sát quốc gia Indonesia cho biết, Bộ trưởng điều phối các vấn đề chính trị, pháp lý và an ninh Wiranto đã bị tấn công bằng dao khi tới thăm khu vực Pandeglang, tỉnh Banten.

Ông Wiranto.

Ông Wiranto đã bị đâm khi vừa bước ra khỏi xe ô tô. Một sĩ quan cảnh sát địa phương cũng bị thương trong vụ tấn công này. Truyền thông Indonesia cho biết, sau vụ tấn công, Bộ trưởng Wiranto đã được đưa tới bệnh viện gần đó để cấp cứu.

Theo ông Dedi Prasetyo, phát ngôn viên lực lượng Cảnh sát quốc gia Indonesia, lực lượng an ninh đã bắt giữ một người đàn ông và một phụ nữ được cho là có liên quan tới vụ tấn công này.

Cảnh sát bắt giữ nghi phạm.

Cảnh sát cho rằng, kẻ tấn công Bộ trưởng có tư tưởng Hồi giáo cực đoan và chịu ảnh hưởng từ Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

Ông Wiranto, 72 tuổi, đã giữ cương vị Bộ trưởng điều phối các vấn đề chính trị, pháp lý và an ninh Indonesia kể từ năm 2016.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bộ trưởng phụ trách An ninh Indonesia bị đâm bằng dao

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.