Theo dõi Báo Hànộimới trên

Thủ tướng Ethiopia giành giải Nobel Hòa bình 2019

Hồng Anh| 11/10/2019 16:05

(HNMO) – Theo thông báo của Ủy ban Nobel Na Uy chiều 11-10 (theo giờ Việt Nam), giải Nobel Hòa bình 2019 đã được trao cho Thủ tướng Ethiopia Abiy Ahmed Ali.

Chủ nhân giải Nobel Hòa bình 2019.

Ủy ban Nobel đánh giá, ông Abiy Ahmed Ali đã có những nỗ lực to lớn nhằm thúc đẩy hòa bình và hợp tác quốc tế. Bên cạnh đó, ông cũng có những sáng kiến mang tính quyết định nhằm giải quyết xung đột biên giới với quốc gia láng giềng Eritrea.

Chiến tranh biên giới giữa Ethiopia và Eritrea nổ ra từ năm 1998, cướp đi sinh mạng của khoảng 80.000 người. Mặc dù hiệp định hòa bình giữa hai nước được ký kết vào tháng 12-2000 nhưng khu vực biên giới vẫn thường xuyên căng thẳng và tiềm ẩn nguy cơ xung đột vũ trang.

Kể từ khi nhậm chức vào tháng 4-2018, Thủ tướng Abiy Ahmed Ali đã quyết định rút quân khỏi khu vực tranh chấp và tổ chức đàm phán hạ nhiệt căng thẳng, giúp chấm dứt tình trạng chiến tranh giữa hai nước và mở ra triển vọng bình thường hóa quan hệ.

Tiếp sau giải Nobel Hòa bình, giải Nobel Kinh tế sẽ được công bố vào ngày 14-10 tới, khép lại mùa giải Nobel 2019. 

Chủ nhân của các giải Nobel năm nay sẽ được trao giấy chứng nhận, huy chương cùng phần thưởng tiền mặt trị giá khoảng 900.000 USD. 

Lễ trao các giải Nobel Y sinh, Vật lý, Hóa học, Văn học và Kinh tế sẽ được tổ chức vào ngày 10-12 tới tại Stockholm, Thụy Điển. Riêng giải Nobel Hòa bình sẽ được Ủy ban Nobel của Na Uy công bố và trao thưởng tại thủ đô Oslo, Na Uy.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thủ tướng Ethiopia giành giải Nobel Hòa bình 2019

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.