Theo dõi Báo Hànộimới trên

Giá dầu thế giới giảm mạnh

Bình Minh| 19/11/2019 09:02

(HNMO) - Trong phiên giao dịch sáng 19-11, giá dầu mỏ trên thị trường châu Á đã giảm hơn 1% do giới đầu tư thận trọng về triển vọng Mỹ và Trung Quốc đạt được thỏa thuận thương mại.

Sản xuất dầu mỏ tại Torzhok, Nga.

Cụ thể, giá dầu Brent trượt dốc 1,5%, được giao dịch quanh ngưỡng 62 USD/thùng. Giá dầu WTI giảm 1,2%, dao động quanh mốc 57 USD/thùng.

“Giá dầu đã chịu tác động mạnh từ diễn biến các cuộc đàm phán thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc. Khi triển vọng đạt thỏa thuận trở nên mờ nhạt, giá dầu đã trượt dốc. Tuy vậy, do nhu cầu dầu mỏ vẫn đang tăng trưởng nên giá dầu không giảm quá sâu”, ông John Kilduff, chuyên gia phân tích thị trường năng lượng tại công ty Again Capital LLC (Mỹ) nhận định.

Đến nay, căng thẳng thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đã bước sang tháng thứ 16. Trong tuần trước, phái đoàn đàm phán cấp cao hai nước đã có các cuộc thảo luận mang tính xây dựng, nhưng vẫn chưa thể đạt được bước tiến đáng kể nào nhằm xóa bỏ bất đồng về thương mại.

Nhiều nhà đầu tư lo ngại rằng, căng thẳng thương mại Mỹ - Trung kéo dài sẽ kéo giảm đà tăng trưởng kinh tế toàn cầu, khiến nhu cầu dầu mỏ sụt giảm mạnh, dẫn tới tình trạng dư thừa nguồn cung dầu mỏ vào năm 2020. Sức ép dư cung có thể sẽ buộc Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) phải tiếp tục cắt giảm sản lượng để cân bằng thị trường.

Dự kiến, OPEC và một số quốc gia xuất khẩu dầu mỏ chủ chốt sẽ nhóm họp trong hai ngày 5 và 6-12 để thảo luận về vấn đề này, trong bối cảnh thỏa thuận cắt giảm sản lượng hiện tại sẽ hết hiệu lực vào tháng 3-2020.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Giá dầu thế giới giảm mạnh

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.