Theo dõi Báo Hànộimới trên

Mỹ trở thành nhà xuất khẩu ròng dầu mỏ lần đầu tiên trong 70 năm

Theo Vietnamplus| 30/11/2019 18:58

Theo số liệu thống kê của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) công bố ngày 29-11, xuất khẩu dầu hằng tháng của Mỹ trong tháng 9 vừa qua đã vượt mức nhập khẩu 89.000 thùng/ngày.

Trong tháng 9 vừa qua, Mỹ đã trở thành nhà xuất khẩu ròng dầu thô và các chế phẩm dầu mỏ lần đầu tiên trong 70 năm nhờ sự gia tăng sản lượng dầu đá phiến. Theo số liệu thống kê của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) công bố ngày 29-11, xuất khẩu dầu hàng tháng của Mỹ trong tháng 9 vừa qua đã vượt mức nhập khẩu 89.000 thùng/ngày.

Qua đó lần đầu tiên đưa nước này trở thành nhà xuất khẩu ròng dầu mỏ tính theo tháng kể từ khi bắt đầu tổng hợp dữ liệu vào năm 1949. EIA dự đoán xu hướng trên sẽ tiếp tục và Mỹ sẽ là quốc gia xuất khẩu ròng dầu thô và các chế phẩm dầu mỏ vào năm 2020.

Vai trò ngày càng tăng của Mỹ với tư cách là nhà cung cấp năng lượng toàn cầu sẽ gây áp lực giảm giá đối với “vàng đen”.

Theo thống kê, xuất khẩu dầu của Mỹ trong tháng 9 vừa qua đã tăng 18% so với một năm trước, lên khoảng 8,76 triệu thùng/ngày, trong khi nhập khẩu dầu của nước này giảm 12% xuống còn khoảng 8,67 triệu thùng/ngày.

Sau khi lần đầu tiên trong 45 năm Mỹ trở thành nhà sản xuất dầu thô lớn nhất thế giới vào năm 2018, xuất khẩu dầu của nước này đã tăng nhanh chóng.

Theo triển vọng năng lượng ngắn hạn của EIA, được công bố vào đầu tháng này, xuất khẩu dầu thô và các chế phẩm dầu mỏ của Mỹ dự kiến sẽ đạt trung bình 750.000 thùng/ngày trong năm 2020, so với mức nhập khẩu ròng trung bình 520.000 thùng/ngày trong năm 2019.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mỹ trở thành nhà xuất khẩu ròng dầu mỏ lần đầu tiên trong 70 năm

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.