Theo dõi Báo Hànộimới trên

13 người thiệt mạng, 345.000 người tiếp tục sơ tán sau khi bão Kammuri đổ bộ Philippines

Hồng Anh| 04/12/2019 14:09

(HNMO) - Các nhà chức trách Philippines cho biết, tính tới ngày 4-12, đã có ít nhất 13 người thiệt mạng sau khi bão Kammuri đổ bộ quốc gia này.

Người dân Philippines khắc phục hậu quả bão Kammuri.

Khoảng 345.000 người đã sơ tán khẩn cấp tới các cơ sở lưu trú tập trung và vẫn chưa thể trở về nhà.

"Cơn bão đã làm bật gốc nhiều cây xanh, phá hủy nhiều nhà dân và một số công trình của các cơ quan công quyền. Việc sơ tán bắt buộc là nhằm ngăn chặn nguy cơ bão gây thương vong lớn cho người dân”, ông Mark Timbal, phát ngôn viên Cơ quan xử lý thảm họa quốc gia Philippines cho biết.

Bão Kammuri đã đổ bộ Philippines đêm 2-12, với sức gió khoảng 155 km/h, gió giật lên tới 235 km/h. Do ảnh hưởng của bão, sân bay chính tại thủ đô Manila phải đóng cửa, khiến gần 500 chuyến bay bị hủy bỏ. Tại đảo Luzon, nhiều khu vực bị mất điện, nhà cửa đổ sập.

Là quốc gia chủ nhà tại Đại hội thể thao Đông Nam Á (SEA Games 30), Philippines đã buộc phải tạm hoãn một số nội dung thi đấu.

Kammuri là cơn bão thứ 20 đổ bộ Philippines trong năm nay. Sau khi quét qua nước này, cơ bão đã suy yếu và tiến vào Biển Đông.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
13 người thiệt mạng, 345.000 người tiếp tục sơ tán sau khi bão Kammuri đổ bộ Philippines

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.