Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tòa án buộc tội cựu Bộ trưởng Tài chính Malaysia

Thương Nguyệt| 10/08/2020 14:17

(HNMO) - Ngày 10-8, cựu Bộ trưởng Tài chính Lim Guan Eng bị buộc tội nhận hối lộ gần 800.000 USD liên quan đến một dự án xây dựng đường hầm dưới biển ở bang Penang.

Cựu Bộ trưởng Tài chính Lim Guan Eng có thể đối mặt án tù 20 năm. Ảnh: Reuters.

Đây là tội danh thứ hai đối với ông Lim Guan Eng. Trước đó, cựu bộ trưởng 59 tuổi vướng cáo buộc tương tự, cũng liên quan đến dự án đường hầm trị giá 1,5 tỷ USD đầy tranh cãi nằm trong mục tiêu điều tra của Ủy ban Chống tham nhũng Malaysia từ năm 2017. Ông Lim Guan Eng sẽ đối mặt với một cáo buộc khác vào ngày 10-8 sắp tới, cùng bản án có thể lên đến 20 năm tù giam.

Theo Straits Times, ông Lim Guan Eng vẫn khẳng định bản thân vô tội và cho biết Ủy ban Chống tham nhũng Malaysia (MACC) chưa bao giờ đặt câu hỏi về số tiền gần 800.000 USD được cho là đã nhận từ nhà thầu của dự án.

“Họ chưa bao giờ hỏi. Tôi không có số tiền đó trong tài khoản ngân hàng hay dưới dạng tiền mặt. Các cáo buộc là vô căn cứ và nhằm mục đích chính trị”, ông Lim Guan Eng phát biểu tại họp báo.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tòa án buộc tội cựu Bộ trưởng Tài chính Malaysia

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.