Theo dõi Báo Hànộimới trên

Những hình ảnh thế giới ấn tượng nhất tuần

Thương Nguyệt| 15/08/2020 17:49

(HNMO) - Vụ nổ ở thủ đô Beirut của Lebanon, thảm họa tràn dầu ngoài khơi Mauritius, cựu Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden cùng ứng viên phó tổng thống da màu gốc châu Á đầu tiên trong lịch sử… là những hình ảnh thế giới ấn tượng nhất tuần qua.  

Ngày 10-8, nông dân địa phương thu hoạch khoai tây khi núi lửa Sibaung ở tỉnh Bắc Sumatra phun trào trở lại sau hơn 1 năm ngừng hoạt động, tạo nên cột khói bụi khổng lồ và buộc Chính phủ Indonesia phải phát cảnh báo về an toàn hàng không. Ảnh: Reuters

Ngày 12-8, cựu Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden và ứng viên Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris lần đầu tiên cùng tham dự một sự kiện vận động tranh cử tại thành phố Wilmington, bang Delaware. Trước đó, ông Joe Biden đưa ra quyết định lịch sử khi lựa chọn Thượng nghị sĩ Kamala Harris, một người da màu gốc châu Á, làm ứng viên Phó Tổng thống Mỹ. Ảnh: Reuters

Một sĩ quan cảnh sát cố gắng giúp đỡ một người biểu tình bị thương trong cuộc đụng độ nổ ra tại thủ đô Minsk của Belarus ngày 9-8. Nguyên nhân các cuộc biểu tình xuất phát từ việc Tổng thống Alexander Lukashenko, người đã nắm quyền kể từ năm 1994, tiếp tục giành chiến thắng tại cuộc bầu cử được cho là có dấu hiệu gian lận phiếu bầu. Ảnh: Reuters

Nhân viên y tế chăm sóc bệnh nhân mắc Covid-19 tại phòng cấp cứu của Bệnh viện Đại học Jawahar Lal Nehru ở thành phố Bhagalpur, bang Bihar, Ấn Độ. Hệ thống y tế của Bhagalpur đang đứng trước bờ vực sụp đổ khi số lượng người mắc bệnh tiếp tục gia tăng, khiến các bệnh viện và trung tâm y tế rơi vào tình trạng quá tải, thiếu trầm trọng trang thiết bị và nhân lực phục vụ quá trình điều trị. Ảnh: Reuters

Người dân tại thành phố Bor ở Nam Sudan vận chuyển tài sản cá nhân khỏi khu vực bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi lũ lụt. Tình trạng mưa lớn kéo dài đã khiến mực nước sông Nile dâng cao, buộc hàng nghìn người phải rời bỏ thành phố là thủ phủ của bang Jonglei. Ảnh: Getty Images

Bức ảnh ngày 10-8 cho thấy mức độ nghiêm trọng của thảm họa tràn dầu ngoài khơi quốc đảo Mauritius. Vụ việc xảy ra sau khi tàu chở hàng MV Wakashio của Nhật Bản bị rò rỉ 1.000 tấn dầu do va chạm với một rặng san hô. Ảnh: AP

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Những hình ảnh thế giới ấn tượng nhất tuần

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.