Theo dõi Báo Hànộimới trên

Trong 6 tuần, thế giới ghi nhận 500.000 ca tử vong do Covid-19

Minh Hiếu| 17/01/2021 06:44

(HNMO) - Tính đến 6h ngày 17-1, toàn thế giới có 94.906.918 ca mắc Covid-19, trong đó có 2.029.482 trường hợp tử vong và 67.735.139 bệnh nhân đã hồi phục.

CNN ngày 16-1 đưa tin, theo dữ liệu của Đại học Johns Hopkins (Mỹ), trong 6 tuần, trên thế giới ghi nhận 500.000 ca tử vong do Covid-19. Trong khi đó, 500.000 ca tử vong đầu tiên được ghi nhận trong vòng hơn 6 tháng. Tỷ lệ tử vong bắt đầu tăng nhanh vào tháng 11-2020 ở cả châu Âu và Bắc Mỹ. Số người tử vong hằng ngày ở cả hai khu vực này vẫn ở mức cao trong vòng hơn 1 tháng qua.

Các nhà nghiên cứu của Đại học Aalborg (Đan Mạch) phân tích các mẫu dương tính với biến thể mới của vi rút SARS-CoV-2. Ảnh: Reuters.

Châu Mỹ

Ngày 16-1, Argentina thông báo nước này đã phát hiện trường hợp đầu tiên nhiễm biến thể mới VOC 202012/01 của vi rút SARS-CoV-2 là một công dân Argentina sinh sống ở London (Anh) và vừa về nước hồi cuối tháng 12-2020.

Cùng ngày, Argentina đã tiếp nhận thêm 300.000 liều vắc xin Sputnik V ngừa Covid-19 được vận chuyển từ Mátxcơva (Nga) để cung cấp cho chương trình tiêm chủng mà chính phủ đang thực hiện. Lô vắc xin này dự kiến sẽ được sử dụng cho các đối tượng có bệnh nền và người làm việc trong ngành Giáo dục.

Châu Âu

Ngày 16-1, Hy Lạp đã bắt đầu tiêm vắc xin ngừa Covid-19 cho người cao tuổi trên toàn quốc sau đợt tiêm chủng đầu tiên cho các nhân viên chống dịch tuyến đầu. Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis đặt mục tiêu sẽ tiêm phòng Covid-19 cho 2 triệu người trong tổng số 11 triệu dân nước này vào tháng 3 tới.

Cùng ngày, Serbia trở thành một trong những nước châu Âu đầu tiên tiếp nhận vắc xin ngừa Covid-19 do hãng dược Sinopharm của Trung Quốc sản xuất khi 1 triệu liều vắc xin của hãng này được đưa tới sân bay ở thủ đô Belgrade.

Bộ trưởng Y tế Italia Roberto Speranza cho biết, nước này đình chỉ các chuyến bay từ Brazil vào ngày 16-1 để ứng phó với sự xuất hiện của biến thể Covid-19 mới.

Hãng thông tấn TASS dẫn nguồn tin từ Trung tâm phòng, chống dịch Covid-19 của Nga cho biết, nước này sẽ nối lại các chuyến bay với Việt Nam, Ấn Độ, Phần Lan và Qatar kể từ ngày 27-1 tới với tần suất vài chuyến mỗi tuần.

Sau khi thảo luận và cân nhắc tình hình dịch bệnh tại các nước nói trên, trung tâm này đã quyết định nối các các chuyến bay đến Việt Nam với tuyến Mátxcơva - Hà Nội (2 chuyến/tuần), Ấn Độ với tuyến Mátxcơva - New Delhi (2 chuyến/tuần), Phần Lan với các tuyến Mátxcơva - Helsinki (2 chuyến/tuần), St.Petersburg - Helsinki (2 chuyến/tuần) và Qatar với tuyến Mátxcơva - Doha (2 chuyến/tuần) trên nguyên tắc có đi có lại.

Trung tâm phòng, chống dịch Covid-19 của Nga cũng xác nhận, các quốc gia trong danh sách này đều có tỷ lệ nhiễm bệnh ở mức dưới 40 ca/100.000 dân trong vòng 14 ngày; số ca mắc mới tăng không quá 1% mỗi ngày trong vòng 14 ngày và tỷ lệ lây nhiễm dưới 1 (cứ 1 người lây nhiễm cho 1 người khác) trong vòng 7 ngày, đáp ứng các tiêu chí về dịch tễ để nối lại hoạt động hàng không.

Châu Á

Tại Trung Quốc, chính quyền thủ đô Bắc Kinh đã nâng tổng số ngày mà người nhập cảnh phải cách ly từ 21 ngày lên 28 ngày. Đây là lần thứ hai thành phố này kéo dài thời gian cách ly của người nhập cảnh, trong bối cảnh nhiều thành phố khác tại Trung Quốc thông báo xuất hiện các ca bệnh là người nhập cảnh đã thực hiện cách ly đủ 14 ngày.

Tính đến 17h30 ngày 16-1, Bộ Y tế và Phúc lợi gia đình Ấn Độ cho biết, đã có tổng cộng 165.714 nhân viên y tế được tiêm chủng vắc xin ngừa Covid-19 trong ngày tiêm chủng toàn quốc đầu tiên ở nước này. Hiện Ấn Độ là nước có số ca mắc Covid-19 cao thứ hai thế giới sau Mỹ, với hơn 10 triệu trường hợp nhiễm bệnh.

Bộ trưởng Y tế Pakistan Faisal Sultan thông báo, nước này đã cấp phép sử dụng vắc xin ngừa Covid-19 của hãng dược AstraZenaca và Đại học Oxford (Anh), đồng thời cũng đang thảo luận để mua vắc xin của một số hãng khác.

Ngày 16-1, Malaysia ghi nhận thêm 4.029 ca mắc Covid-19, số ca mắc mới trong ngày cao nhất kể từ khi dịch bệnh bùng phát tại nước này. Như vậy, nước này đã có tổng cộng hơn 155.000 trường hợp nhiễm bệnh, trong đó có 594 ca tử vong.

Indonesia cũng ghi nhận số ca nhiễm mới trong ngày kỷ lục khi có thêm 14.224 trường hợp dương tính trong ngày 16-1, nâng tổng số ca mắc Covid-19 ở nước này lên gần 900.000 người. Dịch Covid-19 đã được ghi nhận tại toàn bộ 34 tỉnh, thành phố của nước này.

Hãy cài đặt Bluezone để bảo vệ mình, bảo vệ mọi người. Để cài đặt ứng dụng này trên điện thoại, cần thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Truy cập vào trang https://www.bluezone.gov.vn hoặc trực tiếp tải về tại App Store hay CH Play.

Bước 2: Sau khi tải về, ứng dụng sẽ yêu cầu cho phép sử dụng Bluetooth để ghi nhận tiếp xúc với những người dùng đã cài đặt Bluezone khác. Nếu chưa mở Bluetooth, hãy kéo thanh thông báo trạng thái và bật Bluetooth; hoặc vào Cài đặt, chọn Bluetooth và bật lên.

Bước 3: Sau khi cài đặt xong, bấm Quét xung quanh. Nếu có người ở gần bạn dưới 2m đã sử dụng Bluezone, ứng dụng sẽ tự động nhận diện những người dùng này và xếp vào danh sách đã tiếp xúc.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Trong 6 tuần, thế giới ghi nhận 500.000 ca tử vong do Covid-19

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.