Theo dõi Báo Hànộimới trên

Olympic Bắc Kinh 2022: Vận động viên Nga dưới 18 tuổi không cần cách ly

Thương Nguyệt| 25/11/2021 09:16

(HNMO) - Ngày 24-11, Ủy ban Olympic Nga (ROC) thông báo xác nhận từ Ủy ban Olympic quốc tế (IOC), trong đó khẳng định toàn bộ vận động viên dưới 18 tuổi của quốc gia này sẽ không bị cách ly khi tham dự Olympic Bắc Kinh tại Trung Quốc vào năm 2022.

Ảnh minh họa: CFP

Theo những quy định phòng, chống dịch Covid-19 hiện tại, Trung Quốc yêu cầu toàn bộ vận động viên, quan chức và thành viên khác thuộc đoàn thể thao các quốc gia phải tiêm vắc xin đầy đủ trước khi dự Olympic Bắc Kinh 2022. Những trường hợp chưa tiêm chủng buộc phải trải qua thời gian cách ly 21 ngày ngay khi nhập cảnh vào Trung Quốc.

Tuy nhiên, quy định kể trên không được áp dụng đối với những trường hợp chưa tiêm chủng vì lý do y tế. Hiện tại, Nga vẫn chưa cho phép tiêm vắc xin ngừa Covid-19 đối với người dưới 18 tuổi.

Trong một thông báo liên quan, Chủ tịch ROC Stanislav Pozdnyakov đã xác nhận thông tin IOC khẳng định những vận động viên Nga dưới 18 tuổi sẽ không bị cách ly. Cũng theo Chủ tịch Stanislav Pozdnyakov, đoàn thể thao Nga dự Olympic Bắc Kinh 2022 có 7 trường hợp chưa đủ 18 tuổi, gồm 3 vận động viên trượt băng nghệ thuật và 4 vận động viên trượt tuyết tự do.

Trước đó, Phó Thủ tướng Nga Dmitry Chernyshenko cho biết, khoảng 85% vận động viên Nga thi đấu tại Olympic Bắc Kinh 2022 đã được tiêm đủ 2 mũi vắc xin Covid-19. Phó Thủ tướng Nga cũng đã yêu cầu Bộ Thể thao Nga cùng các cơ quan liên quan hoàn tất việc tiêm chủng cho toàn bộ vận động viên, huấn luyện viên và các nhân sự khác vào cuối năm 2021.

Olympic Bắc Kinh, còn được biết đến với tên gọi Thế vận hội mùa đông, diễn ra tại Trung Quốc từ ngày 4-2 đến 20-2-2022. Nga tham dự sự kiện này với đoàn thể thao gồm 600 vận động viên tại 13 môn.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Olympic Bắc Kinh 2022: Vận động viên Nga dưới 18 tuổi không cần cách ly

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.