Theo dõi Báo Hànộimới trên

Điền kinh Việt Nam: Tích cực chuẩn bị cho SEA Games 31

Ngân Hà| 19/12/2021 06:19

(HNM) - Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31) sẽ diễn ra vào tháng 5-2022 tại Việt Nam. Điền kinh là môn thể thao trọng điểm được kỳ vọng giành ít nhất 15 Huy chương vàng, đóng góp vào thành tích chung của thể thao Việt Nam. Để hoàn thành mục tiêu này, điền kinh Việt Nam đang tích cực chuẩn bị lực lượng, tự tin chinh phục đấu trường SEA Games.

Các vận động viên thi đấu ở nội dung 400m rào nam tại Giải điền kinh vô địch quốc gia năm 2021. Ảnh: Ngọc Tú

Các tuyển thủ quốc gia giữ vững phong độ

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, trong gần 2 năm qua, hầu hết các vận động viên đội tuyển điền kinh Việt Nam không được tham dự giải đấu quốc tế nào. Vì vậy, Giải điền kinh vô địch quốc gia năm 2021 diễn ra từ ngày 9 đến 13-12, trên Sân vận động quốc gia Mỹ Đình là cuộc tổng rà soát lực lượng của bộ môn điền kinh để chuẩn bị cho SEA Games 31.

Tại giải đấu năm nay, có 3 kỷ lục quốc gia được thiết lập. Ở nội dung 5.000m nữ, vận động viên Nguyễn Thị Oanh (tỉnh Bắc Giang) giành Huy chương vàng với thành tích 15 phút 53 giây 48, phá kỷ lục quốc gia được thiết lập bởi Đoàn Nữ Trúc Vân (16 phút 12 giây 73) vào năm 2003. Còn ở nội dung 10.000m nữ, vận động viên Phạm Thị Hồng Lệ (tỉnh Bình Định) giành Huy chương vàng với thành tích 34 phút 01 giây 59, phá kỷ lục quốc gia do Nguyễn Thị Oanh thiết lập (34 phút 08 giây 54) vào năm 2020. Trong khi đó, vận động viên Nguyễn Thành Ngưng (thành phố Đà Nẵng) xác lập một kỷ lục mới ở nội dung đi bộ 20.000m trong sân, với thời gian 1 giờ 33 phút 22,06 giây.

Bên cạnh đó, tại giải đấu, người hâm mộ cũng chứng kiến nhiều cuộc lên ngôi thuyết phục. Ở nội dung 800m nữ, vận động viên Khuất Phương Anh (Hà Nội) đã vượt qua nhà vô địch SEA Games 30-2019 Đinh Thị Bích (tỉnh Nam Định) để giành Huy chương vàng. Trên đường chạy 3.000m nam vượt chướng ngại vật, vận động viên Lê Tiến Long (tỉnh Hà Tĩnh) đánh bại nhà vô địch SEA Games 30-2019 Đỗ Quốc Luật để giành Huy chương vàng. Các tuyển thủ quốc gia khác, là: Nguyễn Thành Ngưng, Nguyễn Thị Huyền, Lê Tú Chinh, Trần Văn Đảng, Trần Nhật Hoàng, Nguyễn Văn Lai, Bùi Thị Thu Thảo... cũng không phụ lòng người hâm mộ, thi đấu rất thành công ở các nội dung sở trường.

Theo phụ trách Bộ môn Điền kinh (Tổng cục Thể dục - Thể thao, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), Tổng Thư ký Liên đoàn Điền kinh Việt Nam Nguyễn Mạnh Hùng, do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, trong năm 2021, hầu hết các vận động viên không được thi đấu, khiến chất lượng chuyên môn của giải đấu bị ảnh hưởng rõ rệt. Song, các tuyển thủ quốc gia đều khẳng định vị trí chủ lực trong màu áo của địa phương, đơn vị. Đặc biệt, 3 kỷ lục quốc gia được thiết lập đều ở các nội dung dài và khắc nghiệt, cho thấy sự nỗ lực tập luyện của các vận động viên và thêm sự tự tin cho Bộ môn Điền kinh tại đấu trường SEA Games 31 và ASIAD 2022.

Còn theo Phó Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục, thể thao Hà Nội (Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội) Lại Phúc Lộc, thời gian qua, dù không thi đấu, nhưng một số vận động viên chủ lực của đội tuyển điền kinh Hà Nội đều được tập luyện theo hình thức “cấm trại” tại trung tâm, nhằm bảo đảm an toàn phòng, chống dịch.

Nỗ lực hoàn thành mục tiêu

Với vai trò là nước chủ nhà, điền kinh Việt Nam đặt mục tiêu giành ít nhất 15-16 Huy chương vàng tại SEA Game 31. Để hoàn thành mục tiêu này, điền kinh Việt Nam phải rất nỗ lực, quyết tâm vượt khó, nhất là trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp ở nhiều địa phương.

Tổng Thư ký Liên đoàn Điền kinh Việt Nam Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng, khó khăn nhất đối với đội tuyển điền kinh thời điểm này là các giải đấu quốc tế đều hoãn, trong khi đó, cả vận động viên chủ lực và vận động viên trẻ rất cần thi đấu cọ xát. Không được thi đấu, vận động viên rất khó nâng cao trình độ. Tuy nhiên, trong bối cảnh này, việc bảo đảm an toàn trước dịch bệnh là ưu tiên số một. Trước mắt, vào tháng 3-2022, đội tuyển điền kinh Việt Nam sẽ tham gia Giải điền kinh tiền SEA Games 31 trên Sân vận động quốc gia Mỹ Đình.

Còn theo vận động viên đội tuyển điền kinh Hà Nội Trần Văn Đảng, việc được thi đấu trên sân nhà sẽ là động lực để các vận động viên nỗ lực tập luyện duy trì phong độ, hướng tới tấm Huy chương vàng tại SEA Games 31.

Liên quan đến vấn đề này, Vụ trưởng Vụ Thể thao thành tích cao I (Tổng cục Thể dục - Thể thao) Hoàng Quốc Vinh cho biết, để đội tuyển điền kinh hoàn thành mục tiêu giành ngôi đầu tại SEA Games 31, Tổng cục sẽ tạo điều kiện tốt nhất về cơ sở vật chất, bổ sung dinh dưỡng cho các vận động viên tập luyện. Tổng cục Thể dục - Thể thao cũng cố gắng tổ chức nhiều giải trong nước giúp các vận động viên có điều kiện thi đấu cọ xát, duy trì phong độ, bởi việc đi nước ngoài tập huấn, thi đấu lúc này là vô cùng khó khăn.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Điền kinh Việt Nam: Tích cực chuẩn bị cho SEA Games 31

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.