Theo dõi Báo Hànộimới trên

Đội tuyển Việt Nam giành 3 huy chương tại Giải cờ vua trẻ thế giới 2021

Hà Ngân| 26/12/2021 07:45

(HNM) - Tại Giải Cờ vua trẻ thế giới 2021 vừa kết thúc, đội tuyển Việt Nam đã xuất sắc giành 3 huy chương.

Giải Cờ vua trẻ thế giới 2021 thi đấu theo thể thức trực tuyến. Do số lượng kỳ thủ đăng ký tham dự đông nên Liên đoàn Cờ vua thế giới (FIDE) quyết định tổ chức nhiều chặng, từ vòng loại tới vòng chung kết ở 5 lứa tuổi (U10, U12, U14, U16 và U18 nam, nữ). Sau vòng loại, 6 kỳ thủ dẫn đầu ở mỗi nội dung giành quyền vào vòng chung kết. Tại đây, các kỳ thủ ở mỗi nội dung thi đấu vòng tròn tính điểm hai lượt đi và về, để xác định thứ hạng.

Chung cuộc, đội tuyển Việt Nam giành 3 huy chương trong đó kỳ thủ Nguyễn Hồng Nhung (U16 nữ) và Bạch Ngọc Thùy Dương (U18 nữ) đã giành Huy chương bạc, còn kỳ thủ Nguyễn Linh Đan (U14 nữ) giành Huy chương đồng. Trong 3 kỳ thủ trên, kỳ thủ Nguyễn Hồng Nhung đang thi đấu cho đội Hà Nội.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đội tuyển Việt Nam giành 3 huy chương tại Giải cờ vua trẻ thế giới 2021

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.