Theo dõi Báo Hànộimới trên

Giải đua xe ô tô thể thao chuyên nghiệp đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam

Ngân Hà| 08/01/2022 18:57

(HNMO) - Chiều 8-1, tại Hà Nội, Công ty TNHH Hiệp hội thể thao xe động cơ (VMA LLC), thành viên của Liên đoàn Ô tô quốc tế (FIA) phối hợp với Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể dục, thể thao Hà Nội (Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội) tổ chức họp báo thông tin về Giải vô địch Motorkhana Vietnam 2021.

 Quang cảnh họp báo công bố Giải vô địch Motorkhana Vietnam 2021 ngày 8-1, tại Hà Nội.

Theo đó, vào ngày 15-1 tới, Giải đua ô tô thể thao chuyên nghiệp theo tiêu chuẩn quốc tế đầu tiên tại Việt Nam, với tên gọi "Giải vô địch Motorkhana Vietnam 2021" sẽ được tổ chức tại Trường đua Công thức 1 (F1) Mỹ Đình. Đây là một trong những sự kiện thể thao do Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội phối hợp với VMA LLC tổ chức.

Theo Ban tổ chức, giải đấu sẽ quy tụ 40 vận động viên trên khắp cả nước tham dự. Các vận động viên được chia làm 2 hạng: Hạng 1 gồm 20 vận động viên đã có bằng đua xe do VMA LLC (cơ quan thành viên của Liên đoàn Ô tô quốc tế) cấp bằng; hạng 2 gồm 20 vận động viên là thành viên của các câu lạc bộ VMA LLC trên khắp cả nước. 

Các vận động viên sẽ thi đấu theo cặp. Vận động viên nào giành chiến thắng trong đoạn đường 800m với nhiều chướng ngại vật, thời gian đua ngắn nhất, kỹ thuật biểu diễn đẹp nhất sẽ giành quyền vào vòng trong.

Giải vô địch Motorkhana Vietnam 2021 dự kiến được tổ chức nhiều vòng đua, và vòng đấu vào ngày 15-1 là vòng đầu tiên. Các vận động viên xuất sắc nhất cuộc đua có cơ hội tham dự FIA World Motorsport Games được tổ chức vào tháng 10 hằng năm tại châu Âu.

Để phòng tránh lây lan dịch Covid-19, Giải sẽ không đón khán giả. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Giải đua xe ô tô thể thao chuyên nghiệp đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.