Theo dõi Báo Hànộimới trên

V.League 2022 lùi lại một tuần so với kế hoạch

Ngân Hà| 14/01/2022 15:04

(HNMO) - Ngày 14-1, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) Nguyễn Minh Ngọc đã ký văn bản gửi các đội Giải bóng đá vô địch quốc gia Việt Nam (V.League) và hạng Nhất (V. League 2) thông báo điều chỉnh lịch thi đấu của mùa giải 2022.

V.League 2022 lùi lại một tuần so với kế hoạch.

Theo đó, kế hoạch tổ chức lùi lại một tuần so với thời điểm dự kiến ban đầu. Cụ thể, mùa giải sẽ diễn ra trong khoảng thời gian từ ngày 25-2 đến 20-11, thay vì ngày 19-2 đến 13-11 như đã thông báo trước đó.

Trong đó, V.League sẽ bắt đầu từ ngày 25-2 và kết thúc vào ngày 12-11. Lượt trận đầu tiên của mùa giải sẽ diễn ra trong 2 ngày 25 và 26-2. Hạng nhất sẽ bắt đầu từ ngày 5-3 và kết thúc vào ngày 30-10. Cúp Quốc gia diễn ra trong khoảng thời gian từ ngày 6-4 đến 20-11.

VPF cũng đã gửi đến các câu lạc bộ lịch thi đấu dự kiến chi tiết 2 vòng đầu tiên của Cúp Quốc gia, lịch thi đấu dự kiến lượt đi hạng nhất và V.League 2022 để các đội bóng xem xét và phản hồi.

Theo các khung giờ được VPF xây dựng, các trận đấu của V.League diễn ra vào 3 khung giờ gồm: 17h00, 18h00 và 19h15. Trận đấu sớm nhất của hạng Nhất diễn ra vào lúc 15h30, trong lúc trận muộn nhất được tổ chức vào lúc 18h00.

Như đã thông tin, V.League 2022 có 13 đội tham dự, được tổ chức theo thể thức vòng tròn 2 lượt sân nhà - sân khách. Do số lẻ nên mỗi vòng đấu sẽ có một đội không thi đấu. Trong lúc đó, hạng nhất có 12 đội, cũng thi đấu theo thể thức của V.League.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
V.League 2022 lùi lại một tuần so với kế hoạch

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.