Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hơn 1.100 vận động viên Việt Nam tham dự SEA Games 31

Ngân Hà| 24/02/2022 07:02

(HNM) - Tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á (SEA Games) lần thứ 31, chủ nhà Việt Nam sẽ là quốc gia có số vận động viên đăng ký tham dự đông đảo nhất, với con số hơn 1.100 tuyển thủ. Thái Lan dự kiến có 1.036 vận động viên, Singapore 706 vận động viên, Indonesia 1.001 vận động viên, Philippines 603 vận động viên, Malaysia 815 vận động viên, Myanmar 754 vận động viên, Campuchia 494 vận động viên, Lào 363 vận động viên, còn Brunei 41 vận động viên, Timor Leste là 54 vận động viên.

Hiện tại, Ban Tổ chức SEA Games 31 đã hoàn thành điều lệ các môn thể thao thi đấu SEA Games 31 và gửi tới các liên đoàn thể thao quốc tế của môn đó để xác nhận đúng quy định (39 Liên đoàn đã xác nhận, 7 môn đang trong quá trình chờ, gồm: Cầu lông, cầu mây, quần vợt, bóng đá, quyền Anh, ba môn phối hợp, thể thao điện tử Esports).

Nhằm chuẩn bị cho SEA Games 31, Tổng cục Thể dục - Thể thao đã yêu cầu các đội tuyển, Ban huấn luyện, Ban Giám đốc các Trung tâm Huấn luyện Thể thao quốc gia trên cả nước phải bảo đảm an toàn phòng, chống dịch Covid-19 tuyệt đối và nghiêm ngặt tuân thủ việc đi lại để bảo đảm sức khỏe cho cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hơn 1.100 vận động viên Việt Nam tham dự SEA Games 31

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.