Theo dõi Báo Hànộimới trên

Lãnh đạo VFF giao nhiệm vụ cho đội tuyển U16 Việt Nam

Ngân Hà| 11/07/2022 18:03

(HNMO) - Ngày 11-7, Quyền Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Quốc Tuấn và Tổng Thư ký VFF Lê Hoài Anh đã có buổi gặp gỡ, động viên và giao nhiệm vụ cho đội tuyển U16 Việt Nam trước khi tham dự Giải vô địch U16 Đông Nam Á 2022, hướng tới vòng loại U16 châu Á 2023.

Quyền Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn phát biểu tại cuộc gặp gỡ đội tuyển U16 Việt Nam.

Giải vô địch U16 Đông Nam Á 2022 sẽ diễn ra từ ngày 31-7 đến 13-8 tại Indonesia. Để chuẩn bị cho giải đấu, đội U16 Việt Nam với 34 cầu thủ đã tập luyện từ ngày 1-7 tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Nguyễn Quốc Tuấn.

Theo kết quả bốc thăm, U16 Việt Nam ở bảng A cùng với các đối thủ: Indonesia, Singapore, Philippines. Ngày 28-7, đội tuyển sẽ lên đường sang Indonesia dự giải đấu. Đây cũng là tiền đề để đội U16 Việt Nam hướng tới vòng loại Cúp bóng đá U16 châu Á 2023.

Đội trưởng đội tuyển U16 quốc gia Nguyễn Công Phương phát biểu tại buổi gặp mặt.

Quyền Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn cho biết, lứa tuổi U15-16 có vai trò rất quan trọng đối với sự phát triển của các cầu thủ cả về kỹ năng lẫn thể chất và tư duy. Do vậy, bên cạnh việc rèn giũa về chuyên môn, mỗi cầu thủ cần có có ý thức về bổ sung dinh dưỡng, học hỏi, trau dồi kiến thức văn hóa, kỹ năng sống để phát triển, hoàn thiện bản thân.

Quyền Chủ tịch VFF tin tưởng rằng, thành tích thi đấu của các cấp độ đội tuyển, không chỉ đối với sự phát triển chung của bóng đá Việt Nam, mà còn đối với sự phát triển trong sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp của từng cá nhân cầu thủ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lãnh đạo VFF giao nhiệm vụ cho đội tuyển U16 Việt Nam

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.