Theo dõi Báo Hànộimới trên

336 vận động viên thi chung kết Giải chạy Báo Hànộimới huyện Chương Mỹ

Kim Nhuệ| 30/08/2022 11:14

(HNMO) - Sáng 30-8, tại khu di tích lịch sử cách mạng chùa Trầm (xã Phụng Châu), đã diễn ra chung kết Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 47 - Vì hòa bình năm 2022 huyện Chương Mỹ.

Vận động viên nữ khối xã, thị trấn, cơ quan huyện Chương Mỹ tham gia chung kết Giải chạy Báo Hànộimới huyện Chương Mỹ năm 2022.

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Chương Mỹ Hoàng Minh Hiến cho biết, huyện đã xây dựng kế hoạch tổ chức Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 47 - Vì hòa bình năm 2022 từ ngày 2-8. Đến nay, toàn huyện có 72 đơn vị tổ chức giải chạy cơ sở và kiểm tra chạy phổ thông; thu hút 15.768 vận động viên tham gia.

Chung kết giải cấp huyện năm nay, huyện Chương Mỹ đã tuyển chọn được 336 vận động viên xuất sắc của 72 đơn vị cơ sở về tham gia thi đấu ở 4 cự ly chạy là nữ trẻ 2.000m, nam trẻ 3.000m, nữ chính 3.000m và nam chính 5.000m.

Vận động viên Nguyễn Thị Quỳnh Anh (xã Hòa Chính) đoạt giải Nhất cá nhân khối THCS tại chung kết Giải chạy Báo Hànộimới huyện Chương Mỹ năm 2022.

Kết quả, giải Nhất cá nhân khối THCS đối với nữ là Nguyễn Thị Quỳnh Anh (xã Hòa Chính), đối với nam là Tống Văn Tâm (xã Tiên Phương).

Giải Nhất cá nhân khối xã, thị trấn, cơ quan, đối với nữ là Nguyễn Thị Trà My (xã Lam Điền) và nam là Phùng Văn Âm (xã Phụng Châu).

Giải Nhất đồng đội khối THCS đối với nữ là xã Mỹ Lương, đối với nam là xã Đồng Phú. Giải Nhất khối xã, thị trấn, cơ quan đối với nữ là xã Lam Điền, đối với nam là xã Phụng Châu.

Giải Nhất toàn đoàn đối với khối trường THCS là xã Tiên Phương; đối với khối xã, thị trấn, cơ quan là xã Lam Điền.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Chương Mỹ Hoàng Minh Hiến tặng Cờ Lưu niệm cho 10 cơ quan, đơn vị tổ chức tốt giải chạy cơ sở năm 2022.

Ngoài ra, Ban tổ chức còn tặng Cờ lưu niệm cho 10 cơ quan, đơn vị tổ chức tốt giải chạy cơ sở năm 2022.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
336 vận động viên thi chung kết Giải chạy Báo Hànộimới huyện Chương Mỹ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.