Theo dõi Báo Hànộimới trên

Gần 100 cán bộ, bác sĩ Bệnh viện Tâm thần Hà Nội thi chung kết Giải chạy Báo Hànộimới

Ngân Hà| 13/09/2022 19:10

(HNMO) - Ngày 13-9, tại phường Sài Đồng (quận Long Biên, Hà Nội), gần 100 cán bộ, nhân viên, bác sĩ, y tá của Bệnh viện Tâm thần Hà Nội đã tham gia thi chung kết Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 47 - Vì hòa bình năm 2022.

 Các vận động viên là bác sĩ, cán bộ Bệnh viện Tâm thần Hà Nội tham dự cuộc thi chung kết Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 47 cấp cơ sở.

Phát biểu khai mạc giải, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc bệnh viện Tâm thần Hà Nội Ngô Hùng Lâm cho biết, Bệnh viện Tâm thần Hà Nội tổ chức giải chạy Báo Hànộimới cấp cơ sở nhằm động viên cán bộ, viên chức, người lao động trong bệnh viện tham gia tập luyện thể dục thể thao để nâng cao sức khỏe bản thân cũng như có sức khỏe để đáp ứng công tác phục vụ sức khỏe nhân dân. 

Tại cuộc thi chung kết Giải chạy Báo Hànộimới của Bệnh viện Tâm thần Hà Nội năm nay, gần 100 vận động viên đã tham gia thi đấu ở các nội dung 1.500m nam và 800m nữ (theo các lứa tuổi trên 35 tuổi và dưới 35 tuổi).

Kết quả, giải Nhất các nội dung thuộc về: Nguyễn Thị Thanh Huyền (nữ dưới 35 tuổi); Nguyễn Thị Thúy Nga (nữ trên 35 tuổi); Nguyễn Văn Hiếu (nam dưới 35 tuổi); Đàm Minh Hiền (nam trên 35 tuổi).

Trao giải cho các vận động viên đạt thành tích cao nhất.

Phụ trách thể thao Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao quận Long Biên Nguyễn Anh Dũng cho hay, nhằm tích cực chuẩn bị cho cuộc thi chung kết Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 47 cấp thành phố, diễn ra vào đầu tháng 10-2022, quận Long Biên đã đẩy nhanh công tác tổ chức giải chạy cấp cơ sở.

Tính đến thời điểm hiện tại, quận đã hoàn tất công tác tổ chức giải chạy cấp cơ sở, thu hút hàng nghìn người tham gia. Ban tổ chức đã chọn được những gương mặt xuất sắc tham gia thi đấu tại Giải chạy Báo Hànộimới cấp quận và thành phố.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Gần 100 cán bộ, bác sĩ Bệnh viện Tâm thần Hà Nội thi chung kết Giải chạy Báo Hànộimới

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.