Theo dõi Báo Hànộimới trên

Khai mạc Đại hội Thể dục thể thao quận Long Biên lần thứ V năm 2022

Tuyết Minh| 18/09/2022 14:37

(HNMO) - Ngày 18-9, tại Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao quận Long Biên, lễ khai mạc Đại hội Thể dục thể thao quận Long Biên lần thứ V và Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 47 - Vì hòa bình năm 2022 đã diễn ra trang trọng và sôi nổi.

Lễ khai mạc Đại hội Thể dục thể thao quận Long Biên năm 2022 với sự tham gia của hơn 1.000 vận động viên.

Đây là sự kiện thể thao thiết thực chào mừng kỷ niệm 68 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2022), chào mừng 20 năm thành lập quận Long Biên (6/11/2003 - 6/11/2023) và Đại hội Thể dục thể thao thành phố Hà Nội lần thứ X.

Tới dự có các đồng chí: Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hóa, Thể thao và du lịch) Nguyễn Hồng Minh; Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao Hà Nội Trần Thị Vân Anh; Phó Tổng Biên tập phụ trách Báo Hànộimới Nguyễn Thành Lợi.

Về phía quận Long Biên, có các đồng chí: Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Đường Hoài Nam; Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Ngô Mạnh Điềm; Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Nguyễn Mạnh Hà cùng hơn 1.000 vận động viên đại diện cho các đơn vị khối trường học, lực lượng lao động - vũ trang trên địa bàn quận Long Biên tham dự đại hội.

Lãnh đạo Tổng cục Thể dục thể thao, Sở Văn hóa - Thể thao Hà Nội, Báo Hànộimới và quận Long Biên trao tặng cờ lưu niệm cho các đoàn tham dự Đại hội.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Chủ tịch UBND quận Long Biên Đinh Thị Thu Hương cho biết: Thời gian qua, quận Long Biên đã tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của nhà nước về thể dục thể thao. Quận đã sớm quy hoạch phát triển thể dục thể thao, xây dựng và triển khai thực hiện đề án thể thao thành tích cao; đầu tư cơ sở hạ tầng; gắn các công trình thể thao với các thiết chế văn hóa; huy động sức mạnh, nguồn lực tổng hợp của toàn xã hội cho sự nghiệp thể dục thể thao. Đặc biệt đã triển khai sâu rộng, hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, phong trào thể dục thể thao của quận tiếp tục phát triển, từng bước được nâng cao; góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh - quốc phòng của quận.

Phó Chủ tịch UBND quận Long Biên nhấn mạnh, xác định được vị trí, vai trò và tầm quan trọng của thể dục thể thao trong việc nâng cao sức khỏe, đời sống tinh thần và tăng cường tinh thần đoàn kết trong nhân dân, các câu lạc bộ sức khỏe ngoài trời đã và đang phát triển mạnh ở mọi nơi, mọi lứa tuổi, góp phần nâng cao sức khỏe, tạo lối sống lành mạnh, ngăn chặn các tệ nạn xã hội, tăng khả năng lao động, sáng tạo để đáp ứng yêu cầu của tình hình mới.

Từ phong trào thể dục thể thao quần chúng đã xuất hiện những tấm gương điển hình, những đội tuyển có thành tích cao, đóng góp đáng kể vào thành tích thể thao đỉnh cao của Thủ đô. Năm 2022, nhiều vận động viên quận Long Biên giành Huy chương vàng, Huy chương bạc SEA Games 31 được tổ chức tại Việt Nam như: Vũ Thành An (đấu kiếm), Trần Xuân Nhạc (bóng ném), Văn Hào Quang (karate), Nguyễn Đức Dũng (cờ vua)…

Đặc biệt trong tháng 5-2022, quận Long Biên đã phối hợp tổ chức thành công bộ môn khiêu vũ thể thao tại Đại hội thể thao Đông Nam Á được tổ chức tại Hà Nội, đóng góp vào thành công chung của Việt Nam với sự kiện thể thao quốc tế trong khu vực. 

Nhằm chuẩn bị cho Đại hội Thể dục thể thao các cấp, năm 2022, quận Long Biên đã chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai đồng bộ trên địa bàn. Tính đến ngày 9-7-2022, toàn quận đã tổ chức thành công Đại hội Thể dục thể thao tại 14/14 phường, với gần 12.000 lượt người tham gia vào các hoạt động biểu diễn, diễu hành. 

Đại hội Thể dục thể thao quận lần thứ V diễn ra 9 môn thi với trên 100 nội dung thi đấu. Trong đó, Chung kết giải chạy Báo Hànộimới lần thứ 47 - Vì hòa bình quận Long Biên là môn thi đấu cuối cùng của Đại hội. 

Thông qua các môn thi, quận Long Biên đã lựa chọn được các vận động viên xuất sắc, thành lập các đội tuyển đại diện cho quận, luyện tập và sẵn sàng tham dự các giải đấu tại Đại hội Thể dục thể thao Thủ đô lần thứ X năm 2022.

Các vận động viên trên đường chạy.

Sau lễ khai mạc Đại hội Thể dục thể thao quận Long Biên năm 2022, vận động viên các khối sẽ tham gia thi chung kết Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 47 - Vì hòa bình năm 2022 dự kiến tổ chức vào tháng 10 tới.

Tại lễ khai mạc Đại hội Thể dục thể thao quận Long Biên lần thứ V và Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 47 - Vì hòa bình năm 2022, Ban tổ chức đã trao giải Nhất cá nhân khối THCS: Trương Tấn Trọng (nam, Trường THCS Thượng Thanh), Trần Tú Nhi (nữ, Trường THCS Sài Đồng); khối THPT: Mai Trung Hiếu (nam) Hoàng Linh Chi (nữ) đều của Trường THPT Phúc Lợi.

Giải Nhất đồng đội nam và nữ thuộc về: Trường THCS Long Biên (nam), Trường THCS Chu Văn An (nữ); Trường THPT Nguyễn Gia Thiều (nam), Trường THPT Phúc Lợi (nữ).

Giải Nhất toàn đoàn thuộc về Trường THCS Sài Đồng và Trường THPT Nguyễn Gia Thiều.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Khai mạc Đại hội Thể dục thể thao quận Long Biên lần thứ V năm 2022

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.