Theo dõi Báo Hànộimới trên

Xác định chủ nhà Asian Cup 2023

Thương Nguyệt| 17/10/2022 14:48

(HNMO) - Ngày 17-10, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) xác nhận, Qatar chính thức giành quyền đăng cai giải bóng đá hàng đầu dành cho các đội tuyển quốc gia khu vực châu Á.

Qatar giành quyền đăng cai Asian Cup 2023. Ảnh: AFC

Tại cuộc họp Ban Chấp hành AFC lần thứ 11, Chủ tịch AFC Shaikh Salman bin Ebrahim Al Khalifa đã gửi lời chúc mừng đến Liên đoàn Bóng đá Qatar (QFA) sau chiến thắng trước Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) và Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc (KFA) trong cuộc đua giành quyền đăng cai Asian Cup 2023.

Theo Reuters, Asian Cup 2023 với sự góp mặt của 24 đội tuyển bóng đá quốc gia nhiều khả năng sẽ diễn ra vào cuối năm 2023 hoặc đầu năm 2024 nhằm tránh ảnh hưởng của thời tiết nắng nóng tại Qatar. QFA hiện chưa đưa ra câu trả lời về thời gian tổ chức giải.

Người đứng đầu AFC đề cao năng lực và thành tích của Qatar trong tổ chức các sự kiện thể thao tầm cỡ quốc tế, đồng thời ghi nhận sự chuyên nghiệp của AFC trong việc bảo đảm tính minh bạch và công bằng của quá trình lựa chọn quốc gia chủ nhà.

Với tư cách là nhà đương kim vô địch Asian Cup, Qatar sẽ đăng cai giải đấu danh giá nhất châu lục lần thứ ba trong lịch sử sau các năm 1988 và 2011. Do đã chính thức trở thành chủ nhà của Asian Cup 2023, Qatar được coi như đã rút khỏi cuộc đua giành quyền đăng cai giải này năm 2027.

Hiện tại, AFC đang cân nhắc những đề xuất đăng cai Asian Cup 2027 từ Liên đoàn Bóng đá Ấn Độ (AIFF) và Liên đoàn Bóng đá Saudi Arabia (SAFF). Quyết định cuối cùng sẽ được đưa ra tại cuộc họp vào tháng 2-2023.

Trước đó, Trung Quốc được lựa chọn là chủ nhà của Asian Cup 2023. Tuy nhiên, hồi giữa tháng 5, quốc gia này quyết định bỏ quyền đăng cai do vẫn kiên trì theo đuổi chính sách Zero Covid.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Xác định chủ nhà Asian Cup 2023

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.