Theo dõi Báo Hànộimới trên

10.000 vận động viên tham dự Longbien Marathon 2022

Ngân Hà| 30/10/2022 11:29

(HNMO) - Sáng 30-10, Giải chạy Longbien Marathon 2022 đã diễn ra sôi nổi tại Trung tâm Thể dục thể thao quận Long Biên và Khu đô thị Vinhomes riverside (quận Long Biên), với sự tham gia tranh tài của 10.000 vận động viên ở các cự ly 5km, 10km, 21km và 42km.

Longbien Marathon là giải thuộc hệ thống các giải chạy của Liên đoàn Điền kinh thế giới được tổ chức thường niên. Năm 2022 là năm thứ 6, giải được tổ chức tại Hà Nội với khẩu hiệu “stronger together - cùng nhau mạnh mẽ hơn”. Ban tổ chức kỳ vọng, mỗi vận động viên đều trở thành một đại sứ sở hữu sức khỏe tinh thần và sức khỏe thể chất bền bỉ, dẻo dai và mạnh mẽ để lan tỏa tinh thần này cùng cộng đồng vượt qua những khó khăn do dịch bệnh Covid-19. 

Kỳ giải năm nay, Ban tổ chức nhận được đăng ký của 10.000 vận động viên tham gia ở các cự ly 5km, 10km, 21km và 42km. Trong đó, có 3.300 vận động viên tham gia cự ly Marathon (42,195km), 3.200 vận động viên tham gia cự ly Half Marathon (21km), 2.300 vận động viên tham gia cự ly 10km và 1.200 vận động viên tham gia cự ly 5km.

Vận động viên Lèo Thị Tình - giải Nhất cự ly Marathon (42,195km).

Giải Nhất cự ly Marathon (42,195km) Lê Tấn Hi.

Sau hơn 5 giờ thi đấu, Ban tổ chức đã xác định được những vận động viên xuất sắc về Nhất ở các cự ly gồm: Giải Nhất Marathon (42,195km) thuộc về vận động viên Lê Tấn Hi (nam) và Lèo Thị Tình (nữ); Giải nhất Half Marathon (21km) thuộc về vận động viên Nguyễn Danh Cao (nam) và Nguyễn Thị Thành (nữ); Giải Nhất cự ly 10km thuộc về Cao Ngọc Hà (nam) và Khuất Phương Anh (nữ); Giải Nhất cự ly 5km thuộc về Nguyễn Văn Tới (nam) và Hàn Hà Thu Trang (nữ).

Giải Longbien Marathon 2022 do Race VietNam phối hợp cùng UBND quận Long Biên tổ chức. Các cung đường đều được đo bởi các chuyên gia của Race Vietnam, AIMS và được chứng nhận đạt tiêu chuẩn quốc tế theo IAAF-AIMS.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
10.000 vận động viên tham dự Longbien Marathon 2022

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.