Theo dõi Báo Hànộimới trên

Đoàn Quân đội vượt trội ở nội dung đua xe đạp đổ đèo

Ngân Hà| 11/12/2022 19:12

(HNMO) - Chiều 11-12, bộ môn đua xe đạp địa hình tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX tiếp tục diễn ra tại phường Dân Chủ (thành phố Hòa Bình), với nội dung đổ đèo.

Đoàn Quân đội vượt trội ở nội dung đua xe đạp đổ đèo tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX. (Ảnh minh họa)

Ở nội dung đổ đèo nữ có 8 vận động viên của các đoàn: Sơn La, Quân đội, Thanh Hóa, An Giang, Hà Nội tham gia thi đấu và nội dung đổ đèo nam, có 7 vận động viên của các đơn vị: Quân đội, Thanh Hóa, Hà Nội, Hòa Bình. 

Kết quả, nội dung đổ đèo nữ, vận động viên Quàng Thị Soan (Quân đội) giành Huy chương vàng; Nguyễn Thị Huyền Trang (An Giang) giành Huy chương Bạc; Lý Thị Thảo (Hà Nội) giành Huy chương đồng.

Nội dung đổ đèo nam, vận động viên Tống Thanh Tuyền (số đeo 54) giành Huy chương vàng, Nguyễn Hữu Thành (số đeo 58) giành Huy chương bạc, Diệp Thái Hoàng (số đeo 57) giành Huy chương đồng. Cả 3 vận động viên đều thuộc đoàn Quân đội.

Môn xe đạp địa hình có sự tham gia của 9 đoàn gồm: An Giang, Quân đội, Sơn La, Bình Dương, Lào Cai, Thanh Hóa, Hà Nội, Đồng Tháp và Hòa Bình. Các vận động viên tranh tài ở 10 nội dung thi đấu, gồm: Băng đồng tính giờ cá nhân nam (5 km); băng đồng tiếp sức nam (3x5 km); băng đồng Olympic cá nhân và đồng đội nam (30 km); đổ đèo cá nhân nam (2 km); băng đồng tính giờ cá nhân nữ (5 km); băng đồng tiếp sức nữ (3x5 km); băng đồng Olympic cá nhân và đồng đội nữ (25 km); đổ đèo cá nhân nữ (2 km).

Ngày 12-12, tiếp tục diễn ra các môn thi đấu chung kết nội dung Olympic cá nhân và đồng đội.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đoàn Quân đội vượt trội ở nội dung đua xe đạp đổ đèo

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.