Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nỗ lực cho những mục tiêu quan trọng

Ngân Hà| 08/01/2023 06:37

(HNM) - Chỉ còn hơn 4 tháng nữa là đến Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 32 (SEA Games 32) và tiếp đến là Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 19 (ASIAD 19). Đây là thời điểm rất quan trọng đối với quá trình chuẩn bị chuyên môn của các vận động viên. Tất cả đang gấp rút chạy đua với thời gian, tranh thủ luyện tập, giữ vững phong độ, hướng đến các mục tiêu quan trọng...

Các vận động viên điền kinh thi đấu tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022. Ảnh: Bùi Lượng

Gấp rút chuẩn bị lực lượng

Để chuẩn bị cho SEA Games 32 và ASIAD 19, ngay từ những ngày đầu năm 2023, nhiều đội tuyển ở các môn thể thao trọng điểm đã được tập trung. Phụ trách Bộ môn Điền kinh, Tổng cục Thể dục - Thể thao (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), Tổng Thư ký Liên đoàn Điền kinh Việt Nam Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, đội tuyển điền kinh Việt Nam đã tập trung từ đầu tháng 1-2023 ở Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội và Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia thành phố Hồ Chí Minh với hơn 50 vận động viên. Trong danh sách đội tuyển điền kinh Việt Nam năm nay, ngoài các gương mặt quen thuộc: Nguyễn Thị Oanh, Đỗ Quốc Luật, Bùi Thị Thu Thảo, Nguyễn Trung Cường…, còn có các vận động viên lần đầu được tập trung đội tuyển, như: Trần Thị Nhi Yến (Long An), Hoàng Thị Ánh Thục (Bình Thuận) và Đào Minh Thiện (Quân đội). Đáng chú ý là sự trở lại của vận động viên Lê Tú Chinh sau gần một năm nghỉ thi đấu chữa trị và hồi phục chấn thương từ trước SEA Games 31. Nhưng đội tuyển vắng mặt một số vận động viên quan trọng từng giành thành tích tốt ở SEA Games 31, là: Lò Thị Hoàng (Sơn La), Ngần Ngọc Nghĩa (Công an nhân dân), do dính chấn thương...

Đội tuyển bơi Việt Nam hiện đang hội quân tại Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Cần Thơ. Bên cạnh những vận động viên nòng cốt là Nguyễn Huy Hoàng (Quảng Bình), Trần Hưng Nguyên (Quân đội), Phạm Thanh Bảo (Bến Tre)…, có một số gương mặt trẻ đáng chú ý như: Quỳnh Như, Thu Thủy (Đồng Nai), Quang Thuấn, Thúy Hiền (Quân đội), Anh Thư (Quảng Bình)... Năm nay, có ba tuyển thủ bơi: Lê Nguyễn Paul, Lê Thị Mỹ Thảo, Nguyễn Thị Ánh Viên không tập trung đội tuyển quốc gia.

Đội tuyển cầu lông quốc gia cũng được tập trung với các tay vợt sáng giá của cầu lông Việt Nam, gồm: Nguyễn Thuỳ Linh, Vũ Thị Trang, Nguyễn Tiến Tuấn, Nguyễn Hải Đăng, Vũ Thị Anh Thư, Nguyễn Đình Hoàng, Nguyễn Văn Mai, Bùi Bích Phương, Trần Thị Ánh, Lê Minh Sơn... Vận động viên kỳ cựu Nguyễn Tiến Minh không tập trung đội tuyển.

Năm 2023, nhiều đội tuyển quốc gia có sự đổi mới nhân sự, khi các huấn luyện viên, chuyên gia ngoại đã kết thúc hợp đồng. Sau khi chuyên gia người Bulgaria Simeonov về nước, Ban Huấn luyện đội tuyển điền kinh Việt Nam chỉ còn các huấn luyện viên nội: Nguyễn Mạnh Hiếu, Trần Văn Sỹ, Vũ Văn Quý, Nguyễn Văn Lợi, Đặng Văn Thành, Nguyễn Thị Bắc, Nguyễn Đình Minh… Còn đội tuyển bơi Việt Nam vẫn sử dụng Ban Huấn luyện nội, với các huấn luyện viên: Nguyễn Hoàng Vũ, Ngô Minh Nhanh, Phạm Tuấn Kiệt, Võ Thái Nguyên, Phạm Việt Nam, Nguyễn Đăng Hà, Châu Bá Anh Tư…

Theo Vụ trưởng Vụ Thể thao thành tích cao II (Tổng cục Thể dục - Thể thao) Ngô Ích Quân, trước mắt các huấn luyện viên nội dẫn dắt các đội tuyển chuẩn bị cho đấu trường SEA Games và ASIAD. Về lâu dài, để đào tạo lứa vận động viên trẻ kế cận các đàn anh, đàn chị đủ năng lực cạnh tranh huy chương tại các đấu trường lớn, vẫn cần tìm chuyên gia ngoại để vận động viên trẻ phát triển tốt hơn.

Vì thành công chung

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục - Thể thao Trần Đức Phấn cho biết, SEA Games 32 diễn ra từ ngày 5-5 đến 17-5-2023 tại Campuchia và ASIAD 19 diễn ra từ ngày 23-9 đến 8-10-2023 tại Hàng Châu (Trung Quốc). Mục tiêu của thể thao Việt Nam là nằm trong tốp 3 tại SEA Games 32 và giành ít nhất 3 Huy chương vàng tại ASIAD 19. Vì vậy, ngay sau khi kết thúc Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022, ngành Thể dục - Thể thao đã rà soát, đánh giá lại thực lực của các môn, chuẩn bị lực lượng tốt nhất cho SEA Games 32 và ASIAD 19.

Theo Vụ trưởng Vụ Thể thao thành tích cao I (Tổng cục Thể dục - Thể thao) Hoàng Quốc Vinh, vì nhiệm vụ quốc gia, nhiều vận động viên, huấn luyện viên ở các đội tuyển không được nghỉ ngơi sau khi Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022 kết thúc mà vẫn duy trì tập luyện ở các trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia. Một số đội tuyển lên đường đi thi đấu quốc tế ngay sau khi kết thúc nội dung tranh tài tại Đại hội như: Karate, bắn súng, vật…, nhằm nâng cao trình độ cho các vận động viên.

Vận động viên đội tuyển điền kinh Việt Nam Nguyễn Thị Oanh chia sẻ: "Đội tuyển điền kinh Việt Nam tập trung ở Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội ngay từ ngày đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Dương lịch. Hiện tại, tôi và các đồng đội trong đội tuyển vẫn tích cực tập luyện, sẵn sàng thực hiện các mục tiêu của thể thao Việt Nam trong năm 2023, trước mắt là SEA Games 32”.

Hy vọng, với sự quyết tâm, đồng lòng từ các cơ quan quản lý đến vận động viên, thể thao Việt Nam sẽ lập được nhiều thành tích, đạt mục tiêu đề ra tại SEA Games 32 và ASIAD 19.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nỗ lực cho những mục tiêu quan trọng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.