Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hà Nội sẽ trở thành trung tâm đào tạo VĐV và trọng tài cho quốc gia

Mai Hoa| 08/03/2014 06:06

(HNM) - Lễ công bố Quy hoạch phát triển TDTT TP Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, đã được tổ chức vào sáng 7-3 tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Hà Nội (Mỹ Đình - Từ Liêm).

Theo đó, mục tiêu chung của TDTT thành phố là "xây dựng nền TDTT tiên tiến, đa dạng, đa tầng và đồng bộ, xứng tầm với vị thế của Thủ đô". Hà Nội phấn đấu giữ vững vị trí đứng đầu cả nước về TDTT, góp phần để Thể thao Việt Nam (TTVN) đứng trong tốp đầu khu vực Đông Nam Á. Lãnh đạo thành phố Hà Nội cũng đặt mục tiêu đưa Hà Nội trở thành trung tâm đào tạo VĐV và trọng tài cho quốc gia.

Một số chỉ tiêu đáng chú ý được nêu trong quy hoạch là: Về thể thao quần chúng, phấn đấu đạt tỷ lệ 32-33% dân số tham gia tập luyện TDTT thường xuyên vào năm 2015, năm 2020 là 41-42% và năm 2030 là 45-46%. Về thể thao thành tích cao: Có 10-12 VĐV tham dự Olympic lần thứ 31 - năm 2016 tại Brazil, phấn đấu có huy chương; đến kỳ Olympic lần thứ 32 - năm 2020 tại Tokyo, phấn đấu có 13-15 VĐV tham dự, giành ít nhất 2 huy chương, trong đó có HCV. Tại đấu trường châu lục, Hà Nội đặt mục tiêu giành 1-2 HCV tại ASIAD 17 - năm 2014, giành tối thiểu 5 HCV tại ASIAD lần thứ 18 - năm 2019. Tổng nhu cầu đầu tư phát triển TDTT đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 ước khoảng 18.200 - 19.500 tỷ đồng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội sẽ trở thành trung tâm đào tạo VĐV và trọng tài cho quốc gia

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.