Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nguyễn Anh Tú (nam), Mai Hoàng Mỹ Trang (nữ) nhận giải thưởng lớn nhất của bóng bàn Việt Nam

Hà Nhật| 04/02/2018 20:09

(HNMO) – Tay vợt Nguyễn Anh Tú (nam), Mai Hoàng Mỹ Trang (nữ) đã trở thành chủ nhân giải thưởng lớn nhất của bóng bàn Việt Nam sau khi lên ngôi vô địch đơn nam và đơn nữ của Giải Bóng bàn đỉnh cao Việt Nam 2018, kết thúc tại Nhà thi đấu Hoàng Mai (Hà Nội) vào chiều ngày 4-2.

Tay vợt Nguyễn Anh Tú lên ngôi vô địch đơn nam


Trận chung kết đơn nam là cuộc đối đầu giữa hai tay vợt đầy duyên nợ, từng nhiều năm là đồng đội ở đội tuyển quốc gia là Nguyễn Anh Tú (Hà Nội) và Nguyễn Đức Tuân (Hải Dương). Ở Giải Bóng bàn đỉnh cao Việt Nam 2017, Nguyễn Anh Tú đã không thể vào trận chung kết do thất bại trước Nguyễn Đức Tuân. Còn ở trận chung kết năm nay, Nguyễn Anh Tú cũng gặp không ít khó khăn trước Đức Tuân. Tuy vậy, tay vợt của Hà Nội đã kịp lội ngược dòng để giành chiến thắng 4-2 (4-11, 11-8, 13-11, 11-8, 9-11, 11-8), qua đó lần đầu lên ngôi vô địch tại giải đấu. Thực tế, tại giải năm nay, Nguyễn Anh Tú cũng gặp nhiều khó khăn trong đó có thất bại trước tay vợt trẻ Bùi Thế Nghĩa (Quân đội) ngay tại vòng bảng.

Giành hạng ba đơn nam là Vũ Quang Hiền (Hải Dương) sau khi tay vợt trẻ này vượt qua đàn anh Trần Tuấn Quỳnh ở trận tranh hạng ba.

Trong trận chung kết đơn nữ, tay vợt Mai Hoàng Mỹ Trang (TP Hồ Chí Minh) thắng 4-0 trước Nguyễn Thị Nga (Hà Nội), lên ngôi vô địch. Tay vợt Hải Dương Đinh Thị Hằng giành hạng ba. Đây là năm đầu tiên giải đấu có nội dung đơn nữ.

Với ngôi vô địch, cả Nguyễn Anh Tú và Mai Hoàng Mỹ Trang cùng giành giải thưởng trị giá 60 triệu đồng. Đây là mức thưởng lớn nhất cho nội dung đơn của một giải đấu bóng bàn Việt Nam. Nguyễn Đức Tuân (Hải Dương), Nguyễn Thị Nga – xếp hạng nhì nam, nữ cùng giành giải thưởng 40 triệu đồng; Vũ Quang Hiền, Đinh Thị Hằng – xếp hạng ba cùng giành giải thưởng 20 triệu đồng.

Giải đấu năm nay có 16 tay vợt nam, 16 tay vợt nữ xuất sắc nhất Việt Nam tham dự.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nguyễn Anh Tú (nam), Mai Hoàng Mỹ Trang (nữ) nhận giải thưởng lớn nhất của bóng bàn Việt Nam

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.