Theo dõi Báo Hànộimới trên

Giải Cờ vua quốc tế HDBank có nhà tân vô địch

Nhật Hà| 15/03/2018 15:26

(HNMO) - Ở ván cuối của giải Cờ vua quốc tế HDBank 2018 diễn ra hôm nay (15-3) tại Hà Nội, Đại kiện tướng quốc tế người Argentina Mareco Sandro đã vượt qua đồng hương Krysa Leandro để đoạt ngôi vô địch.


Mareco Sandro sinh ngày 13-5-1987 tại Buenos Aires (Argentina), từng vô địch U20 Nam Mỹ năm 2007. Năm 2015, anh thăng hoa với ngôi vô địch Châu Mỹ, vô địch Argentina. Anh từng tham dự Cúp Cờ vua thế giới năm 2011, 2013, 2015.

Năm 2017, kỳ thủ này lần đầu có mặt trong nhóm 100 kỳ thủ hàng đầu thế giới và hiện xếp hạng 148 thế giới ở nội dung cờ tiêu chuẩn. Năm 2017, anh cũng góp mặt ở giải Cờ vua Quốc tế HDBank và xếp hạng 8 chung cuộc, chỉ kém 0,5 điểm so với kỳ thủ vô địch Lê Quang Liêm.

Kỳ thủ Mareco Sandro - nhà tân vô địch giải Cờ vua quốc tế HDBank.


Ở giải năm nay, Mareco Sandro được chọn là hạt giống số 4 và khởi đầu chưa thật sự ấn tượng khi có 2 điểm sau 3 ván đầu với 1 thắng, 2 hòa. Sau đó kỳ thủ này có 4 chiến thắng liên tiếp để vươn lên nhóm dẫn đầu.

Kỳ thủ Lê Tuấn Minh của chủ nhà Việt Nam đã ngắt mạch thắng của Mareco Sandro ở ván 8 nhưng ở ván 9, kỳ thủ Argentina đã giành chiến thắng trước đồng đội Krysa Leandro sau 41 nước đi. Trong khi đó Lê Tuấn Minh hòa Karthikeyan Murali sau 49 nước đấu trí căng thẳng nên chấp nhận ở nhóm thứ hai cùng Karthikeyan Murali, Pichot Alan (Argentina) với 7 điểm sau 9 ván đấu.

Kỳ thủ 22 tuổi người Hà Nội hiện khoác áo Bình Dương xứng đáng được khen ngợi bởi anh không được kỳ vọng cao nhưng trở thành kỳ thủ chủ nhà có thứ hạng chung cuộc cao nhất với hạng 4. Nhờ thành tích tại giải, Lê Tuấn Minh (elo 2.489) được cộng 23 elo để lần đầu tiên vượt qua mức 2.500 elo.

Trong khi đó, ở ván 9, cả Lê Quang Liêm, Trần Tuấn Minh, Wang Hao (Trung Quốc) đều giành chiến thắng. Lê Quang Liêm, Trần Tuấn Minh, Wang Hao, Wen Yang (Trung Quốc) đạt 6,5 điểm nằm trong nhóm 3 chung cuộc.

Theo đó, Wang Hao xếp thứ 5, Lê Quang Liêm xếp thứ 6, Trần Tuấn Minh xếp thứ 7, Wen Yang xếp thứ 8. Tại giải, do đạt thành tích không tốt trước những kỳ thủ có hệ số elo thấp hơn nên Lê Quang Liêm (elo 2.736) bị trừ 7,6 elo. Còn Trần Tuấn Minh (elo 2.522) được cộng 7,7 elo.

Ở cuộc đấu đáng chú ý khác, Nguyễn Ngọc Trường Sơn bị đàn em Trần Minh Thắng (em trai kỳ thủ Trần Tuấn Minh) cầm hòa. Dù cùng 6 điểm nhưng Trần Minh Thắng (elo 2.366) xếp hạng 11 và được cộng 29,7 elo. Còn Nguyễn Ngọc Trường Sơn (elo 2.630) xếp hạng 15 và bị trừ 12 elo.

Trong nhóm 15 kỳ thủ dẫn đầu giải, ngoài Trần Tuấn Minh, Trần Minh Thắng, cờ vua Hà Nội còn có Nguyễn Huy (xếp hạng 13 với 6 điểm). Một Đại Kiện tướng quốc tế khác của Hà Nội là Bùi Vinh (elo 2.400) xếp hạng 25 với 5,5 điểm, được cộng 13,6 elo.

Ngôi vô địch nữ thuộc về kỳ thủ Saduakassova Dinara (Kazakhstan, elo 2.479). Chiến thắng trước Vega Marcos (Tây Ban Nha, elo 2.430) giúp nữ kỳ thủ này được 6 điểm, qua mặt Lei Tingjie (Trung Quốc elo 2.545) - thua cuộc trước Trần Tuấn Minh ở ván 9. Còn giải cho “Kỳ thủ U16 có thành tích tốt nhất” thuộc về E.Arjun (Ấn Độ, 5,5 điểm).

Trong lần đầu tiên diễn ra tại Hà Nội, giải đấu đã thành công cả về khâu tổ chức cũng như chuyên môn. Tổng giá trị giải thưởng ở giải năm nay 55.000 USD - mức thưởng kỷ lục tại một giải cờ quốc tế ở Việt Nam.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Giải Cờ vua quốc tế HDBank có nhà tân vô địch

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.