Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hà Nội tiếp tục có "mưa vàng" ở những môn thế mạnh

Thùy An| 29/11/2018 07:02

(HNM) - Ngày 28-11, Đoàn thể thao Thủ đô góp mặt ở nhiều môn thi đấu của Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII - 2018, đang diễn ra tại Hà Nội.

Tại Nhà thi đấu quận Tây Hồ, môn pencak silat đã kết thúc. Ở nội dung đối kháng, các vận động viên Hà Nội góp mặt ở 8 trận chung kết và giành 3 Huy chương vàng của Nguyễn Đình Tuấn (hạng 55kg nam), Nguyễn Thị Mai Lan (50kg nữ), Hoàng Mai Anh (trên 75kg nữ). Giành nhiều Huy chương vàng nhất ở nội dung đối kháng thuộc về đoàn Thanh Hóa (4 Huy chương vàng).

Trước đó, ở nội dung biểu diễn, đoàn Hà Nội đã giành 3 Huy chương vàng để bảo vệ thành công ngôi Nhất toàn đoàn môn pencak silat, với 6 Huy chương vàng, 5 Huy chương bạc, 2 Huy chương đồng. Do quy định mỗi đoàn chỉ được dự 3/6 nội dung thi biểu diễn, nên đoàn Hà Nội chỉ có thể giành tối đa 3 Huy chương vàng.

Trong ngày thi đấu đầu tiên của môn thể dục dụng cụ ở Cung Thể thao tổng hợp Quần Ngựa, đội Hà Nội đã giành ngôi Nhất đồng đội nữ để đóng góp thêm 1 Huy chương vàng cho thể thao Thủ đô. Còn ở môn bắn súng, các xạ thủ Hà Nội đã giành thêm 2 Huy chương vàng của xạ thủ Bùi Quang Nam ở nội dung 25m súng ngắn cá nhân ổ quay và Huy chương vàng đồng đội của đội nữ 10m súng trường hơi di động tiêu chuẩn.

Ở môn điền kinh, sau khi giành tới 5 Huy chương vàng ở ngày 27-11, đến ngày 28-11, đội Hà Nội chỉ giành thêm 5 Huy chương bạc, 1 Huy chương đồng. Dù rất nỗ lực, song các vận động viên Hà Nội vẫn chưa thể tạo đột phá trên đường chạy 4x100m nữ, 400m nữ hay 1.500m nữ, đành chấp nhận Huy chương bạc.

Môn lặn, đội chủ nhà giành Huy chương vàng thứ ba khi vận động viên Lưu Thị Thanh Thu về Nhất nội dung 400m vòi hơi chân vịt nữ.

Đội võ cổ truyền Hà Nội cũng giành được Huy chương vàng đầu tiên tại Đại hội khi lên ngôi vô địch nội dung quyền nhóm 3, trong 6 nhóm thi đấu quyền của Đại hội.

Môn cầu lông đã kết thúc sau các trận chung kết nội dung đơn và đôi. Cầu lông Hà Nội giành 2 Huy chương vàng nội dung đôi nam (Phạm Hồng Nam - Đỗ Tuấn Đức), nội dung đôi nam - nữ (Đỗ Tuấn Đức - Phạm Như Thảo). 

Môn bóng rổ chứng kiến trận thua đáng tiếc với tỉ số 14-19 của đội nữ Hà Nội trước đội nữ TP Hồ Chí Minh ở trận chung kết nội dung 3 người. Dù vậy, thành tích 1 Huy chương bạc, 3 Huy chương đồng tại Đại hội lần này cũng là chấp nhận được với bóng rổ Hà Nội, sau gần 2 năm gây dựng.

Môn bóng bàn, Hà Nội giành Huy chương vàng đồng đội nữ bằng chiến thắng đầy bất ngờ với tỷ số 3-0 trước đội TP Hồ Chí Minh ở trận chung kết.

Tính đến 21h30, ngày 28-11, Hà Nội vẫn vững vàng ở ngôi đầu bảng xếp hạng toàn đoàn, với 50 Huy chương vàng, 52 Huy chương bạc, 34 Huy chương đồng và xếp sau là đoàn TP Hồ Chí Minh, với 36 Huy chương vàng, 32 Huy chương bạc, 33 Huy chương đồng.

* Hôm nay (29-11), một số môn thi đấu sẽ khởi tranh, trong đó có boxing (Nhà thi đấu Sóc Sơn), bóng đá nữ (Sân vận động Hà Đông)... 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội tiếp tục có "mưa vàng" ở những môn thế mạnh

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.