Theo dõi Báo Hànộimới trên

Điền kinh Hà Nội tạo nên cột mốc mới ở Đại hội Thể thao toàn quốc

Hà Nhật| 29/11/2018 18:34

(HNMO) - Buổi thi đấu chiều 29-11 ở môn điền kinh, Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII-2018 tại Hà Nội, mang đậm dấu ấn của các vận động viên Hà Nội trên đường chạy 800m nam, nữ.

Vận động viên Khuất Phương Anh được các đồng đội chia vui.


Trên đường chạy chung kết 800m nam, sức trẻ của 2 vận động viên Phạm Bình Linh (sinh năm 1997) và Trần Văn Đảng (sinh năm 2000) đã đánh bại nỗ lực bảo vệ ngôi vô địch của vận động viên nổi tiếng Dương Văn Thái (Nam Định). Trong số này, Phạm Bình Linh hoàn thành nhiệm vụ phá sức Dương Văn Thái, khiến vận động kỳ cựu này không thể hiện được tốc độ thường thấy ở đoạn nước rút. Nhân cơ hội đó, Trần Văn Đảng vượt qua Dương Văn Thái ở những mét cuối để mang về tấm Huy chương vàng 800m quý giá cho điền kinh Hà Nội ở sân chơi Đại hội Thể thao toàn quốc với thành tích 1 phút 50 giây 22.

Còn ở chung kết 800m nữ, vận động viên sinh năm 1997 Khuất Phương Anh đã chứng tỏ tiềm năng của mình sau nhiều lần lật đổ bất thành trước Vũ Thị Ly (Ninh Bình). Cô gái người Phúc Thọ, được phát hiện qua một lần tuyển quân của các huấn luyện viên Hà Nội, đã thể hiện những bước chạy đầy năng lượng ngay từ khi xuất phát để rồi dẫn đầu cho đến khi về đích, bất chấp nỗ lực đeo bám của Vũ Thị Ly. Thành tích của Khuất Phương Anh (2 phút 05 giây 89) cũng phá kỷ lục Đại hội. Theo cựu Chủ nhiệm bộ môn điền kinh Hà Nội Nguyễn Hoàng An, phải gần 30 năm sau khi vận động viên nổi tiếng Đặng Thị Tèo giành ngôi vô địch trên đường chạy 800m nữ Đại hội Thể thao toàn quốc thì điền kinh Hà Nội mới có vận động viên giành Huy chương vàng ở sân chơi này.

Trước đó, vào sáng 29-11, vận động viên Phan Khắc Hoàng cũng mang về 1 Huy chương vàng cho điền kinh Hà Nội ở nội dung 400m rào. Ở nội dung này, vận động viên nổi tiếng Quách Công Lịch không tham dự vì chấn thương.

Ngoài 3 tấm Huy chương vàng trên, trong ngày 29-11, điền kinh Hà Nội còn giành 1 Huy chương bạc ở nội dung 4x400m tiếp sức hỗn hợp, 1 Huy chương đồng ở nội dung nhảy 3 bước nữ của Bùi Thị Thu Thảo.

Với 8 Huy chương vàng, Hà Nội đang vững vàng ở ngôi đầu toàn đoàn môn điền kinh. Đoàn xếp Nhì đang là Nam Định (4 Huy chương vàng). Nhiều khả năng điền kinh Hà Nội sẽ giành ngôi Nhất ở Đại hội năm nay.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Điền kinh Hà Nội tạo nên cột mốc mới ở Đại hội Thể thao toàn quốc

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.