Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nhiều kỷ lục mới được xác lập ở môn lặn

Quang Thái| 29/11/2018 21:24

(HNMO) - Tối ngày 29-11, chung kết môn lặn tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII-2018, diễn ra tại Cung thể thao dưới nước (Hà Nội), đã có nhiều kỷ lục mới được xác lập.

Các VĐV trên đường bơi.


Trong tối 29-11, chung kết môn lặn thi đấu ở 6 nội dung: 50m chân vịt nam, nữ; 200m vòi hơi chân vịt nam, nữ; 400m khí tài nam; bơi tiếp sức 4x200m nữ.

Ở nội dung 50m chân vịt nữ, VĐV Nguyễn Thị Kiều Oanh (Quảng Ninh) đã xuất sắc cán đích ở vị trí đầu tiên với thời gian 22,35 giây, qua đó giành Huy chương vàng. Xếp sau là VĐV Cao Thị Duyên (Thanh Hóa) và Võ Thị Tuyết Hoa (Đồng Nai) với thời gian cán đích lần lượt là 23,13 giây và 23,49 giây.

Ở nội dung 50m chân vịt nam, VĐV Ngô Phúc Sang (TP Hồ Chí Minh) đã xuất sắc cán đích ở vị trí đầu tiên với thời gian 19,60 giây (phá vỡ kỷ lục Đại hội cũ là 20,09 giây) qua đó giành được tấm Huy chương vàng. Xếp sau là VĐV Nguyễn Ngọc Huỳnh (Đồng Nai), Nguyễn Thanh Long (đoàn Quân Đội) với thời gian cán đích lần lượt là 19,92 giây và 20,41 giây.

Những pha bứt tốc của các VĐV.


Ở nội dung 200m vòi hơi chân vịt nam, VĐV Nguyễn Trung Kiên (Hà Nội) đã bỏ xa các đối thủ còn lại để cán đích ở vị trí đầu tiên với thời gian 1 phút 22,60 giây (phá vỡ kỷ lục Đại hội cũ là 1 phút 23,50 giây), qua đó đem tấm Huy chương vàng quý báu về cho đoàn Hà Nội. Xếp sau là VĐV Nguyễn Thành Lộc (TP Hồ Chí Minh), Nguyễn Duy Anh (Đà Nẵng) với thời gian cán đích lần lượt là 1 phút 25,62 giây và 1 phút 26,14 giây.

Ở nội dung 200m vòi hơi chân vịt nữ, VĐV Nguyễn Thị Tâm (Thanh Hóa) đã xuất sắc giành Huy chương vàng, với thời gian 1 phút 30,53 giây (phá vỡ kỷ lục quốc gia là 1 phút 34,18 giây). Xếp sau là VĐV Lưu Thị Thanh Thu (Hà Nội), Tạ Hoàng Minh Anh (TP Hồ Chí Minh) với thời gian cán đích lần lượt là 1 phút 32,67 giây và 1 phút 35,01 giây.

Ban tổ chức trao Huy chương cho các VĐV.


Ở nội dung 400m khí tài nam, cuộc đấu diễn ra kịch tính hơn khi VĐV Đỗ Đình Toàn (TP Hồ Chí Minh) và Phạm Văn Quang (Hà Nội) rượt đuổi nhau trên đường bơi. Tuy nhiên, với sự xuất sắc và có phần may mắn hơn, VĐV Đỗ Đình Toàn đã giành Huy chương vàng khi cán đích với thời gian 2 phút 51,70 giây so với 2 phút 53,07 giây của đối thủ. Giành Huy chương đồng nội dung này là VĐV Đặng Minh Hiếu (Quảng Ninh), với thời gian cán đích là 3 phút 10,16 giây.

Ở nội dung bơi tiếp sức 4x200m nữ, đoàn thể thao Đà Nẵng xuất sắc giành chiến thắng với tổng thời gian là 6 phút 15,07 giây, bỏ xa 2 đối thủ còn lại là đoàn Thái Bình và TP Hồ Chí Minh, với tổng thời gian cán đích lần lượt là 6 phút 37,01 giây và 6 phút 45,13 giây. Với thành tích trên, không những giành Huy chương vàng nội dung này, đoàn Đà Nẵng còn phá vỡ kỷ lục Đại hội cũ là 6 phút 27,25 giây.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nhiều kỷ lục mới được xác lập ở môn lặn

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.