Theo dõi Báo Hànộimới trên

Điền kinh, golf, võ cổ truyền, bóng bàn Hà Nội tạo dấu ấn

Vũ Quỳnh| 30/11/2018 06:36

(HNM) - Ngày 29-11, các vận động viên Hà Nội đã ghi dấu ấn mạnh mẽ ở các môn: Điền kinh, golf, võ cổ truyền.

Đội điền kinh Hà Nội đã giành thêm 3 Huy chương vàng để nâng tổng số Huy chương vàng môn điền kinh tại đại hội lần này lên con số 8. Đáng chú ý nhất là việc các vận động viên Hà Nội đều giành Huy chương vàng trên đường chạy 800m nam, nữ - điều chưa từng xảy ra với điền kinh Hà Nội trong lịch sử tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc.

Trên đường chạy chung kết 800m nam, vận động viên Trần Văn Đảng của đoàn Hà Nội đã xuất sắc vượt qua vận động viên nổi tiếng Dương Văn Thái (Nam Định) ở những mét cuối để lên ngôi vô địch. Trước đó, Phạm Bình Linh của đoàn Hà Nội đã hoàn thành nhiệm vụ phá sức vận động viên Dương Văn Thái, tạo điều kiện để Trần Văn Đảng giành tấm Huy chương vàng được mong chờ nhiều năm nay cho điền kinh Hà Nội.

Còn ở chung kết 800m nữ, vận động viên Khuất Phương Anh khiến Vũ Thị Ly (Ninh Bình) thành cựu vô địch đại hội. Khuất Phương Anh đạt thành tích 2 phút 05 giây 89, phá kỷ lục đại hội. Ngoài ra, vận động viên Phan Khắc Hoàng cũng mang về 1 Huy chương vàng cho điền kinh Hà Nội ở nội dung 400m rào. Với 8 Huy chương vàng, Hà Nội vững vàng ở ngôi đầu toàn đoàn môn điền kinh.

Ở môn võ cổ truyền, đội Hà Nội giành 2 Huy chương vàng nội dung đối kháng hạng 90kg nam của võ sĩ Nguyễn Hữu Toàn, hạng 60kg nữ của võ sĩ Lê Thị Hồng Đào. Như vậy, kết thúc môn võ cổ truyền, Đoàn Hà Nội giành 3 Huy chương vàng, vượt chỉ tiêu ban đầu là giành từ 1 đến 2 Huy chương vàng. Trên bảng tổng sắp huy chương, Đoàn Hà Nội lần đầu tiên xếp thứ ba với 3 Huy chương vàng, 2 Huy chương đồng (sau Bình Định 6 Huy chương vàng; Công an nhân dân 3 Huy chương vàng, 1 Huy chương bạc, 1 Huy chương đồng).

Môn golf chứng kiến ưu thế của Đoàn Hà Nội tại nội dung cá nhân nam, nữ. Cả 2 Huy chương vàng ở nội dung này đều thuộc về các vận động viên Hà Nội là Trần Lê Duy Nhất (nam) và Nguyễn Thảo My (nữ). Đây là thành tích tốt nhất từ trước đến nay của đội golf Hà Nội trong lịch sử tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc.

Môn lặn, Đoàn Hà Nội giành thêm 1 Huy chương vàng ở nội dung 200m vòi hơi chân vịt nam của vận động viên Nguyễn Trung Kiên. Kết thúc môn lặn, Đoàn Hà Nội xếp hạng Nhì với 4 Huy chương vàng và xếp Nhất là TP Hồ Chí Minh (9 Huy chương vàng).

Ở môn bóng bàn, sau 2 tấm Huy chương vàng đầy ấn tượng tại nội dung đồng đội nam và đồng đội nữ vào ngày 28-11, đến tối 29-11, đội Hà Nội lại giành ngôi vô địch ở nội dung đôi nam, khi Nguyễn Anh Tú - Trần Tuấn Quỳnh thắng 3-1 trước Đoàn Bá Tuấn Anh - Nguyễn Đức Tuân (Hải Dương) ở chung kết.

Tính đến 21h30 ngày 29-11, trên bảng tổng sắp toàn đoàn, Hà Nội vẫn vững vàng ngôi đầu, với 64 Huy chương vàng, 62 Huy chương bạc, 47 Huy chương đồng và Đoàn TP Hồ Chí Minh xếp Nhì, với 43 Huy chương vàng, 39 Huy chương bạc, 38 Huy chương đồng.

* Hôm nay (30-11), có thêm 4 môn trong chương trình thi đấu của đại hội sẽ khởi tranh, gồm: Bóng đá trong nhà (Nhà thi đấu Đại học Bách khoa Hà Nội), vật (Nhà thi đấu huyện Hoài Đức), karate (Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức), billiards - snooker (Nhà thi đấu huyện Thanh Trì).

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Điền kinh, golf, võ cổ truyền, bóng bàn Hà Nội tạo dấu ấn

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.