Theo dõi Báo Hànộimới trên

Taekwondo Việt Nam quyết giành suất dự Olympic Tokyo 2020

Mai Hoa| 05/12/2018 19:28

(HNMO) - Phiên họp Ban chấp hành Liên đoàn Taekwondo Việt Nam mở rộng lần thứ 3 - khóa V (nhiệm kỳ 2017-2021) kết thúc tối 5-12 tại Hà Nội.



Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch Liên đoàn Taekwondo Việt Nam Trương Ngọc Để nhấn mạnh: "Taekwondo là một trong các môn thi chính thức của Olympic. Chính vì vậy, tất cả các địa phương, đơn vị, thông qua giải đấu các cấp, luôn phải chú trọng tìm kiếm, tuyển chọn các tài năng đủ tố chất để đầu tư dài hạn, hướng đến đấu trường Thế vận hội. Trước mắt, chúng ta cần tập trung đào tạo, tăng cường cơ hội tập huấn và thi đấu nâng cao trình độ cho các võ sĩ hàng đầu quốc gia, quyết giành suất tham dự Olympic Tokyo năm 2020".

Để thực hiện mục tiêu này, Liên đoàn Taekwondo Việt Nam đã xây dựng kế hoạch tập huấn và thi đấu năm 2019 khá chi tiết.

Cụ thể, Đội tuyển Taekwondo đối kháng quốc gia gồm: 1 chuyên gia, 1 huấn luyện viên, 15 vận động viên sẽ tập huấn tại Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội từ ngày 1-1 đến 31-12-2019; đội tuyển quyền quốc gia gồm 1 huấn luyện viên, 10 vận động viên tập huấn tại Sở Văn hóa và Thể thao TP Hồ Chí Minh từ ngày 5-2-2019 đến ngày 31-12-2019.

Về kế hoạch tập huấn nước ngoài, trong năm 2019, đội tuyển đối kháng dự kiến tập huấn 3 tháng tại Hàn Quốc (tháng 3, tháng 7 và tháng 10); đội tuyển quyền tập huấn tháng 11, cũng tại Hàn Quốc.

Cũng trong năm 2019, Taekwondo Việt Nam dự kiến tham dự hơn 10 giải đấu quốc tế, lần lượt tại UAE (từ ngày 20 đến 25-2), Philippines (tháng 4 và tháng 11), Anh (từ ngày 10 đến 15-5), Italia (tháng 5 và tháng 7), Kazakhstan (tháng 6), Mexico (tháng 8), Bờ Biển Ngà (tháng 9), Nga (tháng 12)...

Còn nhiều giải pháp được đưa ra nhằm phát triển phong trào và nâng cao chất lượng đào tạo đỉnh cao, phát triển môn taekwondo bền vững và có chiều sâu được các thành viên Ban chấp hành, đại diện các đơn vị Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Thanh Hóa... đưa ra.

Những giải pháp chính là: Thường xuyên rà soát việc cấp thẻ huấn luyện viên, trọng tài đúng đẳng cấp theo chuẩn Olympic; sớm xây dựng tiêu chí tuyển chọn vận động viên vào đội tuyển quốc gia, rõ thời điểm tổ chức tuyển chọn để các địa phương chủ động thực hiện; tăng cường sự phối hợp giữa Tổng cục Thể dục thể thao, Liên đoàn Taekwondo Việt Nam và các địa phương trong việc đầu tư đào tạo vận động viên trọng điểm...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Taekwondo Việt Nam quyết giành suất dự Olympic Tokyo 2020

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.