Theo dõi Báo Hànộimới trên

98 kỳ thủ tham dự Giải vô địch Cờ tướng trẻ châu Á mở rộng - Việt Nam 2018

Mai Hoa| 08/12/2018 20:49

(HNMO) - Giải vô địch Cờ tướng trẻ châu Á mở rộng - Việt Nam 2018 sẽ diễn ra trong 6 ngày, từ ngày 15 đến 20-12 tại Nhà thi đấu đa năng, có sức chứa 5.000 chỗ ở phường Đại Yên - TP Hạ Long.

Các kỳ thủ trẻ cần nhiều giải đấu để tăng cường cọ xát nâng cao trình độ.


Theo danh sách đăng ký sơ bộ, hiện đã có 98 kỳ thủ của Đài Loan, Ma Cao, Thượng Hải và Việt Nam, Singapore đăng ký dự giải. Các kỳ thủ tranh tài ở 4 nội dung thi đấu là cá nhân nam, cá nhân nữ, đồng đội nam, đồng đội nữ ở 7 nhóm tuổi: U8, U10, U12, U14, U16, U18 và U20.

Về phía đội chủ nhà, những gương mặt nổi bật là Đinh Trần Thanh Lam, Đinh Hữu Phát (TP Hồ Chí Minh), Đào Thị Thủy Tiên (Quảng Ninh), Nguyễn Minh Hảo (Hà Nội).

Về phía các kỳ thủ nước ngoài, đáng chú ý có Huang Xiao Hang, Zhou Bo Liang, Min Ren Diao Feng (Trung Quốc), Lou Ling Ke, Lee Han Wei (Singapore), Kam Kin Hei, Sou Chon Hou (Ma Cao - Trung Quốc), Qiu Zhi Jian, Xie Wen Yu, Xie bing Rui, Qiu Yu Kai (Đài Loan - Trung Quốc).

Đây là một trong những giải đấu quốc tế có quy mô lớn nhất mà Liên đoàn Cờ tướng Việt Nam tổ chức kể từ sau ngày thành lập (5-5-2018). Mục tiêu của Ban tổ chức là học hỏi kinh nghiệm quản lý, tổ chức thi đấu và nâng cao chất lượng đào tạo huấn luyện viên, vận động viên chuyên nghiệp. Giải đấu này nằm trong hệ thống thi đấu của Liên đoàn Cờ tướng châu Á, được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tổng cục Thể dục thể thao ủy nhiệm cho tỉnh Quảng Ninh đăng cai.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
98 kỳ thủ tham dự Giải vô địch Cờ tướng trẻ châu Á mở rộng - Việt Nam 2018

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.