Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tay vợt Nguyễn Anh Tú, Lê Tiến Đạt góp mặt ở nội dung đơn nam chuyên nghiệp vào phút chót

Nhật Hà| 22/12/2018 19:37

(HNMO) – Ngày 22-12, hai tay vợt hàng đầu Việt Nam là Nguyễn Anh Tú và Lê Tiến Đạt đã đăng ký dự giải ở nội dung đơn nam chuyên nghiệp tranh Cúp Báo Hànộimới lần thứ VI - năm 2018.

Tay vợt Nguyễn Anh Tú (phải, ngoài cùng) ăn mừng chức vô địch đồng đội nam tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII – 2018. Ảnh: Quý Lượng


Đây là tin vui cho người hâm mộ bóng bàn Thủ đô cũng như Ban tổ chức giải. Trước đó, cả hai tay vợt đã không thể tham dự Giải Bóng bàn các tay vợt xuất sắc toàn quốc – 2018, mới kết thúc tại Hải Dương, do chấn thương và quá tải sau khi mới căng sức ở Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII – 2018.

Đặc biệt, Nguyễn Anh Tú – tay vợt nam hàng đầu Việt Nam, phải căng mình ở cả 4 nội dung thi đấu tại đại hội nên cần thời gian hồi phục. Tại đại hội, Nguyễn Anh Tú đã đóng góp 2 Huy chương vàng (đồng đội nam, đôi nam), 1 Huy chương đồng (đơn nam) cho đội Hà Nội, trở thành một trong hai tay vợt (cùng Mai Hoàng Mỹ Trang của TP Hồ Chí Minh) giàu thành tích nhất. Nguyễn Anh Tú cũng là tay vợt tham dự nội dung đơn nam chuyên nghiệp Giải Bóng bàn các câu lạc bộ Hà Nội mở rộng tranh Cúp Báo Hànộimới từ lần đầu nội dung này được đưa vào chương trình thi đấu của giải. Vì vậy, việc Nguyễn Anh Tú tham dự giải lần này cũng khẳng định rõ trách nhiệm của tay vợt này cũng như đơn vị chủ quản là Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao Hà Nội với phong trào bóng bàn Thủ đô.

Trong khi đó, Lê Tiến Đạt (giải năm nay thi đấu cho đội Tiến Đạt Shop) là đương kim vô địch đơn nam chuyên nghiệp Giải Bóng bàn các câu lạc bộ Hà Nội mở rộng tranh Cúp Báo Hànộimới lần thứ V – 2017. Trong năm 2018, Lê Tiến Đạt vẫn chứng tỏ được trình độ, qua đó hoàn toàn có thể trở lại nhóm 4 tay vợt hàng đầu Việt Nam trong thời gian tới. Tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII – 2018, Lê Tiến Đạt giành Huy chương đồng nội dung đồng đội nam trong màu áo đội Quân đội.

Với sự góp mặt của Nguyễn Anh Tú và Lê Tiến Đạt, cuộc đua đến ngôi vô địch nội dung đơn nam chuyên nghiệp dự báo sẽ càng hấp dẫn, gay cấn. Trước đó, nội dung đơn nam chuyên nghiệp đã nhận được sự đăng ký của nhiều tay vợt nổi tiếng hoặc giàu tiềm năng trong làng bóng bàn Việt Nam như Phan Huy Hoàng (đương kim á quân đơn nam chuyên nghiệp Giải Bóng bàn các câu lạc bộ Hà Nội mở rộng tranh Cúp Báo Hànộimới lần thứ V - 2017); Lê Đình Đức, Nguyễn Trung Kiên (Câu lạc bộ Hà Nội T&T, Huy chương vàng đồng đội nam môn bóng bàn tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII – 2018, Huy chương vàng đồng đội nam Giải Bóng bàn toàn quốc Báo Nhân Dân – 2018); Đinh Anh Hoàng (Câu lạc bộ T&T, Huy chương đồng đơn nam Giải các đội mạnh toàn quốc – 2018), Nguyễn Văn Huấn (Câu lạc bộ Hỏa Châu, vô địch đồng đội nam môn bóng bàn tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII – 2018), Tô Đức Hoàng (Câu lạc bộ Dũng Cửu Sport Eurowindow, Huy chương đồng đồng đội nam môn bóng bàn tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII – 2018), Lê Văn Đức (Câu lạc bộ Nhân Đức Hotel Sầm Sơn – Thanh Hóa, HCĐ Giải các cây vợt xuất sắc toàn quốc -2018)...

Hiện tại, có 13 tay vợt đăng ký nội dung đơn nam chuyên nghiệp Giải Bóng bàn các câu lạc bộ Hà Nội mở rộng tranh Cúp Báo Hànộimới lần thứ VI - năm 2018. Lễ bốc thăm các nội dung thi đấu của giải sẽ diễn ra tại trụ sở Báo Hànộimới vào ngày 23-12.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tay vợt Nguyễn Anh Tú, Lê Tiến Đạt góp mặt ở nội dung đơn nam chuyên nghiệp vào phút chót

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.