Theo dõi Báo Hànộimới trên

"Phải nghiêm túc đánh giá, rút ra những bài học phát triển thể dục thể thao"

Mai Hoa| 24/12/2018 13:17

(HNMO) - Sáng 24-12, tại Hà Nội, Tổng cục Thể dục thể thao đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thể dục thể thao năm 2018, triển khai công tác năm 2019.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện cũng yêu cầu các nhà quản lý và chuyên môn phải nghiêm túc đánh giá, rút ra những bài học kinh nghiệm nhằm tiếp tục phát triển thể dục thể thao.


Nhìn lại năm 2018, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện ghi nhận những dấu ấn của thể thao Việt Nam năm 2018, đặc biệt là việc thi đấu thành công tại ASIAD 18-2018, phối hợp TP Hà Nội tổ chức Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII-2018. Bên cạnh đó, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện nhấn mạnh: "Chúng ta không nên quá say mê với chiến thắng, cần tập trung cho các nhiệm vụ quan trọng sắp tới.

Bàn về các nhiệm vụ trọng điểm của ngành Thể dục thể thao năm 2019, bao gồm chuẩn bị lực lượng tham dự SEA Games 30-2019 tại Philippines, Đại hội Thể thao bãi biển thế giới lần thứ 1 tại Mỹ, vòng loại Olympic năm 2020 tại Nhật Bản và các giải thể thao khu vực, châu lục và thế giới..., Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện cũng nêu rõ: "Thực hiện mục tiêu nhìn xa, chinh phục các đấu trường lớn như ASIAD và Olympic, chúng ta phải bàn, đúc rút các bài học kinh nghiệm để có giải pháp về tập huấn, thi đấu, chọn người tài đủ sức giành Huy chương vàng, Huy chương bạc Thế vận hội. Kỳ Olympic Rio 2016, Thể thao Việt Nam đã giành 1 Huy chương vàng, 1 Huy chương bac. Vậy với kỳ Olympic Tokyo 2020, phải bàn cho ra chúng ta cần làm gì để duy trì và phát huy kỳ tích này, tạo sự chuyển biến tích cực, chọn những gương mặt xứng tầm để đầu tư nhắm đích Olympic".

Về thể thao quần chúng, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện lưu ý việc thay đổi các tiêu chí đánh giá phát triển phong trào sao cho sát thực, hiệu quả. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
"Phải nghiêm túc đánh giá, rút ra những bài học phát triển thể dục thể thao"

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.