Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tổ chức giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động và lực lượng vũ trang

Mai Hoa| 20/02/2019 10:05

(HNMO) - Sáng 20-2, Liên đoàn Lao động TP Hà Nội đã tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động và lực lượng vũ trang - Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ V-2019.

Theo đó, giải đấu là 1 trong 10 hoạt động nổi bật của Công đoàn thành phố chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2019). Liên đoàn Lao động TP Hà Nội là cơ quan chỉ đạo, Báo Lao động Thủ đô là đơn vị Thường trực tổ chức, Ban Tuyên giáo Liên đoàn Lao động TP Hà Nội là đơn vị đồng tổ chức, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao là đơn vị phối hợp tổ chức.


Tại hội nghị triển khai, Liên đoàn Lao động TP Hà Nội đã công bố quyết định thành lập Ban tổ chức, kế hoạch tổ chức giải, điều lệ giải và lắng nghe các ý kiến đóng góp của đại diện các đơn vị. Theo điều lệ, mỗi Liên đoàn Lao động quận, huyện, thị xã và công đoàn ngành, tổng công ty được cử 1 đội nam tham dự thi đấu vòng chung kết thành phố. Ban tổ chức cũng mời các đội thuộc các cơ quan, đơn vị trung ương đóng trên địa bàn TP Hà Nội tham dự. Các vận động viên tham gia thi đấu phải là người đang công tác, lao động tại các xí nghiệp, cơ quan, đơn vị trên địa bàn quận, huyện, thị xã, ngành, tổng công ty. Cầu thủ phải có tên trong danh sách sổ lương và được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế của đơn vị từ 6 tháng trở lên, tính đến ngày tham gia thi đấu ở cấp thành phố.

Dự kiến giải sẽ khai mạc ngày 10-4, thi đấu chung kết ngày 23-4, tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm về giải ngày 26-4. Các trận đấu sẽ diễn ra tại Sân bóng đá Trường Đại học Thủy Lợi (Hà Nội). Đội Vô địch được thưởng 20 triệu đồng, Nhì 15 triệu đồng, Ba 10 triệu đồng, Tư 5 triệu đồng. Ngoài ra, Ban tổ chức còn trao giải phụ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tổ chức giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động và lực lượng vũ trang

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.