Theo dõi Báo Hànộimới trên

Xác định các nhà vô địch Giải Việt dã và Marathon toàn quốc Báo Tiền Phong

Mai Hoa| 24/03/2019 13:40

(HNMO) - Sáng 24-3, tại Bà Rịa - Vũng Tàu, gần 2.000 vận động viên đã tham dự Giải Việt dã và Marathon toàn quốc Báo Tiền Phong.

Ảnh: Xuân Tùng


Ở nội dung marathon, ngôi Vô địch thuộc về các tuyển thủ quốc gia Bùi Thế Anh và Phạm Thị Hồng Lệ. Vị trí Nhì và Ba lần lượt thuộc về Nguyễn Quốc Dũng và Lê Tấn Hi (nội dung marathon nam) và Hoàng Thị Ngọc Hoa, Lê Thị Thoa (nội dung marathon nữ). Nội dung 21 km dành cho các vận động viên đội tuyển, các vị trí Nhất, Nhì, Ba lần lượt thuộc về Nguyễn Văn Lai, Hà Văn Nhật, Phạm Ngọc Phan (nam) và Phạm Thị Huệ, Lò Thị Thanh, Nông Thị Hường (nữ).

Kết quả các nội dung còn lại: Nội dung 10 km đội tuyển nam: Nhất - Đỗ Quốc Luật, Nhì - Trịnh Quốc Lượng, Ba - Lê Hữu Lộc. 

5 km đội tuyển nữ: Nhất - Nguyễn Thị Oanh, Nhì - Phạm Thị Thúy Hạnh, Ba - Ngô Thị Khánh Ny.

5 km nữ trẻ: Nhất - Đoàn Thu Hằng, Nhì - Nguyễn Thị Quyên; Ba - Lưu Thị Thu.

Marathon nam phong trào (16 - 29 tuổi): Nhất - Lý Nhân Tín, Nhì - Đặng Anh Quyết, Ba - Hứa Thuận Long.

Marathon nam phong trào (30 - 39 tuổi): Nhất - Lô Trung Tâm, Nhì - Đàm Hồng Phong, Ba - Lê Hoàng Gia.

Marathon nam phong trào trên 40 tuổi: Nhất - Huỳnh Thái Lộc, Nhì - Nisit Jintawwong, Ba - Âu Mạnh Toàn.

21 km nam phong trào (16-29 tuổi): Nhất - Võ Nhật Cường, Nhì - Nông Văn Chuyền, Ba - Nguyễn Duy.

21 km nam phong trào (30-39 tuổi): Nhất - Đinh Thanh Huệ, Nhì - Đoàn Quang Chiến, Ba - Nguyễn Thanh Dũng.

21 km nam phong trào trên 40 tuổi: Nhất - Nguyễn Văn Sang, Nhì - Nguyễn Hữu Long, Ba - Nguyễn Thành Trà.

10 km phong trào nữ: Nhất - Nguyễn Thị Diễm, Nhì - Nguyễn Thị Thanh Hằng, Ba - Lương Thị Minh Quang.

Ban tổ chức đã vinh danh và trao giải thưởng cho các vận động viên với tổng giá trị gần 500 triệu đồng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Xác định các nhà vô địch Giải Việt dã và Marathon toàn quốc Báo Tiền Phong

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.